2 gia đình “máu chiến”, 7 người trọng thương

Thứ Hai, 03/07/2023, 14:35

Hay tin hai anh đánh nhau, các em ruột của hai  bên mang theo nhiều hung khí đến lao vào hỗn chiến khiến nhiều người trọng thương.

Ngày 3/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Châu Đốc (An Giang) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 8 đối tượng về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

2 gia đình “máu chiến”, 7 người trọng thương -0
Nhóm 4 anh em nhà Nguyễn Văn Hai.

Điều đáng nói là 8 đối tượng bị khởi tố, bị bắt giam thuộc 2 gia đình; trong đó có 4 anh, em ruột: Nguyễn Văn Hai (SN 1987), Nguyễn Văn Ba (SN 1988), Nguyễn Văn Đức (SN 1995), Nguyễn Minh Huệ Lộc (SN 1999) và 4 anh em ruột: Cù Văn Ngọc (SN 1988), Cù Văn Bích (SN 1990), Cù Văn Nhớ (SN 1993), Nguyễn Văn Tuấn (SN 2004). Các đối tượng cùng trú tại phường Châu Phú A, TP Châu Đốc, An Giang.

2 gia đình “máu chiến”, 7 người trọng thương -0
Nhóm 4 anh em nhà Cù Văn Ngọc.

Theo kết quả điều tra, năm 2021, Ngọc có vay tiền của cha ruột Hai nhưng chưa trả. Khoảng 23h, tối 22/1/2023, Ngọc đến tiệm game bắn cá gần nhà tìm em trai thì gặp Hai đang chơi game tại đây.

Hai nhớ lại việc Ngọc thiếu tiền cha mình nên kêu Ngọc qua Tết phải trả tiền nợ cho Hai, nếu không trả sẽ đánh Ngọc. Ngọc trả lời “muốn gì qua Tết tính”. Hai bên cự cãi và thách thức rồi ra ngoài đánh nhau.

Hay tin Ngọc và Hai đánh nhau, Bích, Nhớ, Tuấn (em ruột của Ngọc); Ba, Đức và Lộc (em ruột của Hai) mang theo nhiều hung khí chạy đến rồi lao vào đâm, chém nhau khiến 7 người bị thương.

Trong đó, Bích bị thương tích 45%, Hai bị thương tích 36%, Đức bị thương tích 25%, Ba và Ngọc mỗi người bị thương tích 7%, Tuấn bị thương tích 4% và Lộc bị thương tích là 1%.

Trần Lĩnh - Tầm Uyên
.
.
.