2 đối tượng chém kiểm lâm ra đầu thú

Thứ Tư, 05/10/2011, 23:01
Liên quan đến vụ chém kiểm lâm viên Nguyễn Anh Tiến, cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Đô Lương, trọng thương phải vào viện cấp cứu, lãnh đạo Công an huyện Đô Lương cho biết: Sáng 3/10, 2 đối tượng là Trần Quốc Hòa, 39 tuổi và Nguyễn Văn Thủy, 37 tuổi cùng trú tại xóm 4, xã Đà Sơn, Đô Lương, Nghệ An đã đến Công an huyện Đô Lương đầu thú.
>> Kiểm lâm phải nhập viện vì ”lâm tặc” tấn công

Như tin đã đưa, khoảng 2h30' ngày 1/10, trong lúc cán bộ Đội Kiểm lâm cơ động số 2 và Hạt Kiểm lâm Đô Lương đang tiến hành bắt giữ chiếc ôtô Ben mang BKS 37N-4762 chở 7 khối gỗ táu nhóm 2 không có giấy tờ hợp lệ về trụ sở để xử lý thì xuất hiện một nhóm đối tượng dùng gạch, đá, gậy tấn công tổ công tác. Một đối tượng đã dùng dao chém kiểm lâm viên Nguyễn Anh Tiến, khiến anh này bị đứt gân cánh tay phải.

Được biết, Trần Quốc Hòa là chủ số gỗ bị bắt giữ, còn Nguyễn Văn Thủy là người trực tiếp cầm dao chém kiểm lâm viên Nguyễn Anh Tiến.

Công an huyện Đô Lương đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ vụ án

Hữu Đức
.
.
.