Chị bị bắt vì mua bán “cái chết trắng”, em đi đầu thú

Thứ Tư, 13/05/2020, 11:00
Biết tin Nguyễn Thị Thúy Hằng bị bắt, Nguyễn Văn Học (SN 1999, em trai của Hằng) đến Công an TP Tam Kỳ đầu thú và khai báo đã giúp sức cho chị gái mình bán ma túy.

Sáng 13/5, Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN 1993, trú phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ) và Nguyễn Văn Học (SN 1999, em trai của Hằng) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Thị Thúy Hằng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sau thời gian theo dõi, lúc 18h ngày 8/5, trên tuyến QL1A, đoạn qua phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ, tổ công tác Công an TP Tam Kỳ phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 2 ra tín hiệu dừng xe một chiếc taxi có đối tượng Nguyễn Thị Thúy Hằng để kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong túi xách của Hằng có 1 túi ni lông chứa chất rắn tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Hằng khai chất rắn đó là ma túy Hằng vừa mua tại TP Đà Nẵng mang về TP Tam Kỳ để sử dụng và bán lại cho các con nghiện trên địa bàn kiếm lời.

Tiến hành thử nhanh, lực lượng Công an phát hiện chất rắn màu trắng là ma túy loại Methamphetamine có khối lượng khoảng 34g. Tổ công tác đã lập biên bản bắt quả tang Nguyễn Thị Thúy Hằng cùng tang vật.

Số ma túy Hằng khai mua ở TP Đà Nẵng mang về dùng và bán lại cho các con nghiện kiếm lời.

Biết tin chị gái mình bị bắt, Nguyễn Văn Học (SN 1999, em trai của Hằng) đến Công an TP Tam Kỳ đầu thú và khai báo đã giúp sức cho chị gái mình bán ma túy.

Được biết, Hằng là đối tượng nằm trong một chuyên án của Công an TP Tam Kỳ được xác lập từ tháng 9/2019.
Ngọc Thi
.
.
.