19 đối tượng làm bằng cấp giả lãnh án

Thứ Tư, 21/03/2012, 12:22
Từ năm 2009 đến năm 2010, Lê Thanh Hải và đồng bọn đã môi giới cho cha con ông Nguyễn Văn Lân làm hơn 70 bằng cấp giả như bằng THPT, THCS, học bạ, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời…với giá 2-2,5 triệu đồng/ bằng.

Chiều ngày 20/3, TAND quận Cái Răng (TP Cần Thơ) đã tuyên phạt 19 đối tượng trong đường dây làm bằng cấp giả.

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt Lê Thanh Hải (ngụ thị trấn Rạch Ròi, huyện Châu Thành A, Hậu Giang) 1 năm tù giam, 18 bị cáo còn lại bị phạt tiền và phạt tù từ 1 đến 2 năm nhưng cho hưởng án treo cùng về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Được biết, Lê Thanh Hải và Nguyễn Văn Lân cùng là giáo viên ở huyện Châu Thành, Hậu Giang. Năm 2007, qua quan hệ công tác, Hải quen biết ông Lân, người có khả năng làm được các loại bằng cấp và giấy tờ giả liên quan đến việc thi cử. Sau đó ông Lân bị bệnh, Hải chuyển sang làm ăn với với Nguyễn Quang Long (con ông Lân).

Từ năm 2009 đến năm 2010, Hải và đồng bọn đã môi giới cho cha con ông Lân làm hơn 70 bằng cấp giả gồm: bằng THPT, THCS, học bạ, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời với giá từ 2 - 2,5 triệu đồng/bằng.

Tuy nhiên, đường dây làm bằng giả này sau đó bị cơ quan chức năng phát hiện triệt phá

Văn Đức
.
.
.