Con nghiện chế biến ma túy từ thuốc lắc lĩnh 18 năm tù

Thứ Hai, 03/08/2020, 15:59
Mạnh mua thuốc lắc của một người Nigeria sau đó ép thành bột, trộn cùng phẩm màu, sau đó được bán lại cho những người sử dụng…


Ngày 3/8, TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Đức Mạnh (SN 1985, trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma tuý (Điều 251 BLHS năm 2015) và tuyên phạt bị cáo Mạnh 18 năm tù.

Cùng tội danh trên, bị cáo Andrew Eachan Alexander (SN 1994, quốc tịch Scotland) bị tuyên phạt 2 năm tù, và bị trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam ngay sau khi chấp hành xong bản án này.

Theo bản án sơ thẩm của TAND TP Hà Nội, Mạnh kinh doanh quán ăn trên phố cổ Hà Nội, thành thạo tiếng Anh và quen nhiều người nước ngoài có nhu cầu dùng ma tuý.

Hai bị cáo Mạnh và Andrew tại phiên xử.

Tháng 6/2019, Mạnh mua 300 viên thuốc lắc của một người Nigeria tại quán bar ở Tạ Hiện với giá 80.000 đồng một viên. Sau đó, Mạnh sau đó lên mạng, tìm hiểu cách chế ma tuý, trộn phụ gia, đồng thời đặt mua máy nghiền ép trên trang mua bán online của Trung Quốc. 

Các viên ma tuý đá được Mạnh ép thành bột, trộn cùng phẩm màu, phụ gia theo tỷ lệ 50/50. Thành phẩm sau đó được bán lại cho những người sử dụng với giá 300.000 đồng một viên.

Đêm 23/12/2019, trong lúc làm nhiệm vụ, Công an TP Hà Nội bắt quả tang Andrew (khách hàng quen của Mạnh) mang theo 2 túi nylon chứa cần sa và 3 viên ma tuý MDMA. 

Andrew khai nhiều lần mua ma tuý của Mạnh để bán cho người khác, kiếm lời mỗi lần 200.000 đến 500.000 đồng. Khám xét nhà Mạnh, cơ quan Công an thu giữ thêm 232 gram ma tuý tổng hợp.

Tại phiên toà, bị cáo Mạnh khai, bản thân thường xuyên sử dụng ma tuý và đối tượng có tiền án “cướp giật tài sản” năm 2009. 

Về số ma tuý chế ra, Mạnh khai, bị cáo Andrew là khách hàng duy nhất. Còn lại bị cáo chưa kịp bán ma tuý cho ai. Trong khi đó, bị cáo Andrew cho rằng, không biết ở Việt Nam buôn bán và sử dụng cần sa là vi phạm pháp luật.

Nguyễn Hưng
.
.
.