17 năm tù cho 3 kẻ buôn bán hơn 830kg pháo nổ

Thứ Sáu, 20/01/2012, 12:25
Sáng 19/1, Toà án nhân dân tỉnh Nam Định đã mở phiên toà xét xử vụ án buôn bán trái phép hơn 830kg pháo nổ, gồm pháo dàn và pháo cù do nước ngoài sản xuất. Ba bị cáo trong vụ án này đã bị tuyên phạt 17 năm tù giam.

Các bị cáo gồm: Nguyễn Thị Năm, 39 tuổi, trú tại xã Hồng Quang, huyện Nam Trực; Vũ Thị Nguyệt, 42 tuổi, ở thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh và Vũ Đình Ba, 27 tuổi, ở xã Nam Hùng, huyện Nam Trực.Theo cáo trạng, khoảng tháng 10/2011, Nguyễn Thị Năm ra Cẩm Phả (Quảng Ninh) mua 834,043kg pháo nổ (gồm pháo dàn và pháo cù) của một người nước ngoài có tên là Axi. Sau đó, Năm vận chuyển về Nam Định rồi bán cho Vũ Thị Nguyệt 627kg pháo. Trên 200kg pháo còn lại, Năm bán cho Vũ Đình Ba.

Ngày 28/11/2011, khi Ba vận chuyển số pháo trên đi tiêu thụ thì bị Công an huyện Nam Trực bắt quả tang, thu giữ toàn bộ vật chứng. Biết tin Năm và Ba bị Công an bắt giữ về việc buôn bán trái phép pháo nổ, Vũ Thị Nguyệt đã chở số pháo mua của Năm ra bến đò Cổ Lễ vứt xuống sông Hồng để phi tang. Hành vi nêu trên của các bị cáo đã phạm vào tội buôn bán hàng cấm.

Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định đã tuyên phạt đối với 3 bị cáo tổng cộng 17 năm tù giam, buộc nộp phạt 22 triệu đồng, thu và tiêu huỷ hơn 830kg pháo và một số vật chứng có liên quan

Bích Mận - Trung Dũng
.
.
.