10 năm tù cho đối tượng có tiền sử bệnh tâm thần, say rượu giết chết bạn nhậu

Thứ Ba, 24/09/2013, 12:08
Sáng ngày 23/9/2013, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Hồng Nguyên, 50 tuổi, ở xã Nga Thanh, huyện Nga Sơn phạm tội “giết người”…

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Thanh Hóa, khoảng 11h30 ngày 5/4/2013, anh Mai Xuân Vũ, sinh năm 1975 (là hàng xóm của Nguyên) đã mang cá tươi đến nhà Nguyên để làm gỏi cá uống rượu. Do uống quá nhiều rượu và có tiền sử bệnh tâm thần, không làm chủ được bản thân tên Nguyên đã dùng gậy gỗ, ghế gỗ và thuổng sắt đánh nhiều nhát vào đầu anh Vũ cho đến khi anh Vũ chết.

Sau khi giết chết anh Vũ, Nguyên đến nhà anh Nguyễn Văn Đức, công an viên báo cáo rằng có trộm vào nhà và hắn đã khóa cửa nhốt tên trộm rồi ra về. Ngay lập tức, anh Đức cùng xóm trưởng đã đến thì phát hiện ra anh Vũ đã tử vong.

Qua quá trình điều tra, phát hiện bị cáo Phạm Hồng Nguyên khi gây án đang điều trị bệnh tâm thần hoang tưởng.

Căn cứ vào hành vi phạm tội của bị cáo, TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt bị cáo Phạm Hồng Nguyên 10 năm tù giam, bồi thường cho gia đình bị hại theo quy định của pháp luật

Thái Thanh
.
.
.