“Thợ đào mỏ” chôm trang sức của vợ hờ

Thứ Năm, 28/10/2021, 16:21

Trong quá trình sống chung, Phúc thấy chị Diễm có nhiều trang sức có giá trị nên nảy sinh lòng tham chiếm đoạt làm của riêng.

Ngày 28/10, theo thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng Nguyễn Văn Phúc (SN 1982), quê tỉnh Vĩnh Long, tạm trú ngụ xã Phước An, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ công an, Phúc và chị Nguyễn Thúy Diễm (SN 1975) quê tỉnh Đồng Tháp, tạm trú xã Phước An, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) có tình cảm sống với nhau như vợ chồng từ tháng 11/2019.

 “Thợ đào mỏ” chôm trang sức của vợ hờ -0
Nguyễn Văn Phúc và số tài sản cơ quan Công an thu hồi.

Trong quá trình sống chung, Phúc thấy chị Diễm có nhiều trang sức có giá trị nên nảy sinh lòng tham chiếm đoạt làm của riêng.

Sáng ngày 4/10, lợi dụng lúc chị Diễm đi làm, Phúc ở nhà đã lục tủ trong phòng khách và phòng ngủ con chị Diễm lấy nhiều trang sức bằng vàng gồm 7 chiếc vòng ximen, 3 nhẫn, 1 sợi dây chuyền, 1 mặt dây chuyền, 1 nhẫn có trọng lượng gần 13 chỉ vàng loại 18K trị giá gần 50 triệu đồng.

Ngay sau trộm số trang sức trên, Phúc  nhanh chân bỏ trốn về quê. Bị mất tài sản, chị Diễm đến cơ quan Công an trình báo.

Vào cuộc xác minh, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch xác định Phúc là thủ phạm nên tiến hành truy bắt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 16/10, Công an huyện Nhơn Trạch phối hợp với Công an huyện Vũng Liêm, (tỉnh Vĩnh Long) bắt được Phúc khi y đang lẩn trốn ở xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm. Tại cơ quan công an Phúc đã cúi đầu nhận tội và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Mai Phương
.
.
.