"Hot girl photocopy" chế bản nhiều hồ sơ đất đai mang đi thế chấp kiếm tiền tỷ

Thứ Sáu, 10/02/2023, 14:53

Đang mưu sinh bằng nghề in ấn, photocopy, một "hot girl" muốn có nhiều tiền để tiêu xài nên chế bản 4 bộ hồ sơ đất đai giả để thế chấp cho hai người dân nhằm mục đích chiếm đoạt tiền tỷ. Kết cục "hot girl" này phải vào vòng tố tụng hình sự với ba tội danh.

Nguồn tin từ Viện KSND tỉnh Khánh Hòa ngày 10/2 cho biết, đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Đặng Thị Mai Hương (SN 1989, trú ở 16B đường 4B, phường Phước Long, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) về 3 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Từng làm dịch vụ in ấn, photocopy để mưu sinh, nhưng Đặng Thị Mai Hương không muốn kiếm tiền lẻ, mà thích có tiền tỷ để tiêu xài, nên mới mưu tính lừa đảo bằng chiêu trò sử dụng phương pháp in lazer màu “chế bản” một số hồ sơ nhà đất ở Khu đô thị Phước Long, TP Nha Trang, rồi sử dụng tài liệu giả mạo đó thế chấp cho người khác nhằm chiếm đoạt tiền tỷ.

Chế bản 4 bộ hồ sơ đất đai giả để lừa đảo, một
Bị can Đặng Thị Mai Hương trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam.

Kết quả điều tra cho thấy, cuối tháng 5/2019, Đặng Thị Mai Hương mua lại thửa đất NV23-10 có diện tích 95,6m2 trong Khu đô thị Phước Long. Nửa năm sau đó, Hương chuyển nhượng lại thửa đất này cho ông Nguyễn Thanh H (SN 1991, trú ở đường Quang Trung, phường Vạn Thắng, TP Nha Trang) để kiếm lời.

Do đã mưu tính lừa đảo nên trước khi bàn thửa đất này, Hương đã tranh thủ ssử dụng công nghệ photocopy lazer màu để “chế bản” thêm 2 hồ sơ thửa đất NV23-10. Thông qua người quen là anh Trần Công Ph (SN 1972, trú ở đường Mai Xuân Thưởng, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang), “hot girl” này đã thế chấp 1 hồ sơ giả mạo cho bà Lương Thị Th (SN 1966, trú ở đường Nguyễn Khuyến, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang) để vay 3 lần với tổng số tiền hơn 3,45 tỷ đồng. Khi bà Th đòi nợ gốc và lãi ráo riết, đến tháng 7/2020 Hương mới trả cho bà Th 450 triệu đồng tiền mặt và một thửa đất trị giá 500 triệu đồng.

Cũng bằng thủ đoạn nêu trên, Hương không chỉ sử dụng hồ sơ giả mạo thứ hai liên quan thửa đất NV23-10, mà còn mang 2 hồ sơ đất NOTT-01 và NV05-39 ở Khu đô thị Phước Long do chính “hot girl” này “chế bản” khi thực hiện dịch vụ photocopy cho khách hàng rồi lần lượt thế chấp cho bà Nguyễn Thị Bích L (SN 1976, trú ở đường 2 tháng 4, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang) để vay rồi chiếm đoạt 9,5 tỷ đồng.

Do không nhận biết được 4 bộ hồ sơ đất là giấy tờ giả mạo, nên bà Lương Thị Th và Nguyễn Thị Bích L đều sập bẫy… lừa của “hot girl” Mai Hương với tổng số tiền 11,3 triệu đồng. Sau khi bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, gia đình Hương đã nộp khắc phục hậu quả được 1,8 tỷ đồng.

Điều đáng nói là quá trình đấu tranh mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa xác định hành vi sử dụng máy photocopy in lazer màu để “chế bản” 4 bộ hồ sơ đất nhằm mục đích lừa đảo đã có đủ yếu tố cấu thành tội phạm với hai tội danh “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Lúc đầu Đặng Thị Mai Hương thừa nhận hành vi lừa đảo, nhưng sau đó cố tình thay đổi lời khai, phủ nhận sự thật. Tuy nhiên, với các chứng cứ tài liệu thu thập được cùng với kết quả giám định kỹ thuật hình sự các tài liệu, con dấu giả mạo, Cơ quan CSĐT và Viện KSND tỉnh Khánh Hòa có đủ căn cứ kết luận hành vi của “hot girl” Mai Hương đã vi phạm ba tội danh như đã khởi tố và truy tố.

Hữu Toàn
.
.
.