Đắk Lắk:

Đưa xe máy trộm cắp đi tiêu thụ đụng CSGT

Thứ Sáu, 27/06/2014, 08:25
Ngày 26/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Ana (Đắk Lắk) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành bắt tạm giam đối với Phan Phước Long (20 tuổi) và Nguyễn Phi Hà (18 tuổi, cùng trú xã Hòa Bình, huyện Krông Ana) để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 6/3/2014, Phan Phước Long đột nhập vào nhà ông Nguyễn Hồng Quân (trú cùng xã) lấy trộm 2 chiếc nhẫn vàng, 1 cây đèn pin cùng 1 chùm chìa khóa xe. Sau khi lấy được tài sản, Long mang nhẫn vàng lên TP. Buôn Ma Thuột bán được 600.000 đồng tiêu xài cá nhân, còn chùm chìa khóa mang về nhà cất dấu.

Đến ngày 28/3/2014, nhớ lại chùm chìa khóa mà mình trộm được có chiếc chìa khóa xe Air Blade nhà ông Quân nên Long đã nảy sinh ý đồ trộm cắp. Để thực hiện, Long liền rủ thêm Nguyễn Phi Hà tham gia. Cùng ngày, cả hai chở nhau trên một xe máy đến trước trụ sở UBND xã Bình Hòa (nơi ông Quân làm việc) để tìm cơ hội. Tại đây, Hà được phân công đứng ngoài cảnh giới, còn Long đi bộ vào sân trụ sở UBND xã thì phát hiện chiếc xe của ông Quân liền lấy chìa khóa nổ máy chạy ra cùng với Hà đưa về một tiệm Internet ở thị trấn Buôn Trấp cất giấu.

Đến ngày hôm sau, khi cả hai điều khiển chiếc xe lấy trộm được lên TP. Buôn Ma Thuột để tìm cách tiêu thụ thì bị lực lượng CSGT Công an huyện Krông Ana ra tín hiệu kiểm tra. Thấy vậy, Long liền vứt xe bỏ chạy, còn Hà bị bắt giữ cùng tang vật. Sau một thời gian lẩn trốn, ngày 25/6, Long đến Công an huyện Krông Ana đầu thú

V.T.
.
.
.