20 bánh heroin giấu trong bao tải đựng ngô theo xe khách về Thái Nguyên bán kiếm lời

Thứ Năm, 27/01/2022, 17:02

Sau một thời gian nắm tình hình, thu thập thông tin, tài liệu, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, mới đây, Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các lực lượng chức năng đã phá Chuyên án ma túy, bắt giữ các đối tượng có hành vi mua bán trái phép 20 bánh heroin từ tỉnh Sơn La đến tỉnh Thái Nguyên để tiêu thụ.

Khoảng 4h30, ngày 25/12/2021, tại khu vực xóm Kim Tỉnh, xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Phòng 4, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), Đội Kiểm soát hải quan (Cục Hải quan Bắc Ninh) đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thị Hải, SN 1962, trú tại xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 20 bánh heroin có khối lượng gần 7kg. Số ma túy được giấu trong bao tải đựng ngô trên xe khách đi tuyến Sơn La – Thái Nguyên.

Khởi tố nhóm đối tượng mua bán trái phép 20 bánh heroin -0
Đối tượng Nguyễn Thị Hải (ngoài cùng bên trái) và Đinh Văn Thắng.

Cùng thời điểm, lực lượng chức năng đã triệu tập Đinh Văn Thắng, SN 1991, trú tại tỉnh Sơn La để làm việc. Quá trình đấu tranh, Thắng khai nhận được các đối tượng thuê đi trên xe khách để giám sát 20 bánh heroin trên đường vận chuyển từ tỉnh Sơn La đến Thái Nguyên.

Điều tra bước đầu, đối tượng Nguyễn Thị Hải khai nhận mua số ma túy trên từ tỉnh Sơn La với giá 160 triệu đồng/1 bánh, vận chuyển đến Thái Nguyên để bán kiếm lời.

Khởi tố nhóm đối tượng mua bán trái phép 20 bánh heroin -0
Tang vật thu giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố 3 đối tượng (gồm Hải, Thắng và một đối tượng đang bỏ trốn) cùng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Với thành tích trên, các đơn vị tham gia phá án đã được Bộ Công an kịp thời động viên và khen thưởng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Minh Thắng
.
.
.