Y án 2 đồng phạm của “Cậu Thủy”

Thứ Năm, 21/01/2016, 20:03
Chiều 21-1, tại Hội trường xét xử TAND tỉnh Quảng Trị (TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo kháng cáo của Mẫn Đức Phương (38 tuổi, trú Bắc Ninh) và Nguyễn Anh Chiều (33 tuổi, trú Hà Nội).

Đây là 2 trong số những đồng phạm của kẻ cầm đầu Nguyễn Thanh Thúy (tức “Cậu Thủy”, trú thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, Bắc Ninh) trong vụ án làm giả hài cốt liệt sĩ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại nhiều địa phương.

Tại phiên tòa, Phương và Chiều xin giảm nhẹ hình phạt đối với tội danh “Xâm phạm mồ mả hài cốt”; kêu oan liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phương và Chiều trước vành móng ngựa.  

Trong quá trình xét xử, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng nhận thấy cấp sơ thẩm đã xét xử đúng người, đúng tội. Đồng thời, tại phiên phúc thẩm không xuất hiện tình tiết mới nên không có cơ sở chấp nhận kháng cáo.

Vì vậy, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã tuyên y án sơ thẩm: Phương 18 năm tù cho 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Xâm phạm mồ mả, hài cốt”; Chiều tổng cộng 5 năm tù cùng với 2 tội danh trên.

Thanh Bình
.
.
.