Dùng súng khống chế bảo vệ, phá két cướp 450 triệu đồng

Thứ Hai, 25/05/2015, 15:19
Sau khi dùng còng số 8, băng keo cùng dây thừng khống chế bảo vệ, cả bốn đối tượng đã đục két sắt trong phòng Giám đốc lấy đi hơn 450 triệu đồng tẩu thoát.

Khoảng 1h rạng sáng 23/5, trong khi ông Nguyễn Quang Minh (51 tuổi, nhân viên bảo vệ Quỹ tín dụng nhân dân Hòa Khánh, đóng tại thôn 8, xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột) đang nằm ngủ trong phòng bảo vệ thì phát hiện có tiếng động lạ trước cửa. Chưa kịp định thần thì bất ngờ có 2 đối tượng xông tới tấn công tới tấp.

Quỹ tín dụng nhân dân xã Hòa Khánh, nơi xảy ra vụ cướp táo tợn vào rạng sáng 23/5.

Theo phản xạ, ông Minh dùng gậy cao su chống trả lại thì bị 2 đối tượng khác xông vào khống chế, trong đó có một đối tượng dùng súng dí vào đầu đe dọa.

Sau đó nhóm cướp này dùng còng số 8, dây thừng cùng băng kéo trói chặt ông ông Minh. Khi đã khống chế được người bảo vệ, nhóm tượng đã lôi chiếc két sắt ở trong phòng giám đốc ra phá lấy hơn 450 triệu đồng.

Sau khi chúng bỏ đi, ông Minh đã cố gắng cứa đứt băng dính để cầu cứu mọi người xung quanh.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra, làm rõ.

Văn Thành
.
.
.