Cao Bằng:

Đưa người trốn ra nước ngoài trái phép bị phạt 5 năm tù

Thứ Tư, 24/12/2014, 09:50
Ngày 23/12, TAND tỉnh Cao Bằng đã tuyên phạt bị cáo Vi Thị Thúy, 38 tuổi, trú tại xóm Sam Luồng, xã Trương Lương (Hòa An, Cao Bằng) 5 năm tù giam về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Theo cáo trạng, Vi Thị Thúy sau nhiều lần mang cây dược liệu tại địa phương sang Trung Quốc bán, đã được một người đàn ông Trung Quốc đặt vấn đề tìm người lao động Việt Nam đưa sang Trung Quốc chặt mía thuê với tiền công 200 nghìn đồng/ngày; mỗi đợt dẫn người sang, Thúy được người đàn ông này trả công 500 nhân dân tệ.

Từ tháng 11 đến 12/2013, Thúy đã 3 lần đưa người ở các xã Trương Lương (huyện Hòa An), Bắc Hợp, Thái Học (huyện Nguyên Bình) vượt biên sang Trung Quốc chặt mía thuê.

Tuy nhiên, sau một thời gian dài chặt mía thuê, một số lao động ở xã Trương Lương (Hòa An) vẫn không được chủ lao động phía Trung Quốc trả công nên đã đến trụ sở Công an huyện Hòa An trình báo sự việc.

Uyên Minh
.
.
.