Đôi vợ chồng trốn nợ hơn 14 tỷ đồng “sa lưới”

Thứ Hai, 28/12/2015, 20:04
Hạnh thành lập công ty kinh doanh vật liệu xây dựng rồi chuyển sang mua bán và giới thiệu bán đất tại địa phương. Trong quá trình làm ăn, Hạnh vay mượn của nhiều người để làm vốn và cho vay nóng. Do làm ăn thua lỗ và bị vỡ nợ, vợ chồng Hạnh bỏ trốn khỏi địa phương.


Tối 28-12, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an tỉnh Bình Phước vừa bàn giao Mai Thị Mỹ Hạnh (38 tuổi) và Phạm Văn Thùy (43 tuổi, chồng Hạnh, quê quận Long Biên, TP Hà Nội can tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; tạm trú phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài) cho Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP Hà Nội.

Theo hồ sơ vụ án, vào đầu năm 2008, Hạnh thành lập Công ty TNHH  TM DV vận tải An Phú chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng và làm vận tải tại quận Long Biên, TP Hà Nội. Năm 2009, Hạnh chuyển sang mua bán và giới thiệu bán đất tại địa phương. Trong quá trình làm ăn buôn bán, Hạnh vay mượn của nhiều người với số tiền hơn 14 tỷ đồng để làm vốn và cho vay nóng. Khi đó, Hạnh huy động vốn, còn Thùy giúp Hạnh về sổ sách, chi tiền…

Phạm Văn Thùy và Mai Thị Mỹ Hạnh  tại cơ quan Công an.

Đến năm 2011, do làm ăn thua lỗ và một số người vay tiền của Hạnh bị vỡ nợ nên vợ chồng Hạnh không còn khả năng trả các khoản nợ nần cho những người đã cho Hạnh vay trước đó (người ít nhất 900 triệu đồng, người nhiều nhất 4,5 tỷ đồng).

Sau đó, vợ chồng Hạnh bỏ trốn khỏi địa phương đến tỉnh Quảng Trị sinh sống. Tiếp đó, cả hai chuyển đến Bình Phước sinh sống.

Năm 2013, vợ chồng Hạnh xin vào làm nhân viên tại Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Vận tải Bình Phước. Những tưởng dưới “vỏ bọc” mới, vợ chồng Hạnh đã trốn nợ và qua mắt được cơ quan Công an. Đến ngày 27-12, trinh sát đã bắt giữ vợ chồng Hạnh trước sự ngỡ ngàng của nhiều người trong Công ty.

Minh Thùy
.
.
.