Đối tượng thứ 10 trong nhóm “làm luật” mại dâm bị bắt

Thứ Sáu, 27/05/2016, 09:00
Dũng là đối tượng trong nhóm có khoảng 15 đến 16 đối tượng hầu hết là người Hải Phòng vào TP Hồ Chí Minh. Các đối tượng chuyên tổ chức cưỡng đoạt tài sản của số nam thanh niên “giả gái” hoạt động mại dâm.

Ngày 27-5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an TP Hải Phòng (PC45) đã bàn giao Đặng Việt Dũng, 25 tuổi, ở số 15 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân cho PC45 Công an TP phố Hồ Chí Minh tiếp nhận để điều tra xử lý về hành vi cưỡng đoạt tài sản (Dũng bị các trinh sát Đội 4 PC45 Công an TP Hải Phòng bắt giữ theo lệnh truy nã của Công an TP Hồ Chí Minh vào đêm 25-5 tại khu vực phường An Biên).

Đối tượng Đặng Việt Dũng.

Theo tài liệu điều tra, Đặng Việt Dũng là đối tượng trong nhóm do Phạm Xuân Lộc, 34 tuổi, ở 27/17 Hai Bà Trưng, quận Lê Chân cầm đầu. Nhóm này có khoảng 15 đến 16 đối tượng hầu hết là người Hải Phòng vào TP Hồ Chí Minh. Các đối tượng chuyên tổ chức cưỡng đoạt tài sản của số nam thanh niên “giả gái” hoạt động mại dâm.

Công an TP Hồ Chí Minh đã xác lập chuyên án đấu tranh, phối hợp với Phòng PC45 Công an Hải Phòng lần lượt bắt được 9 đối tượng. Đặng Việt Dũng là đối tượng thứ 10 bị bắt (Dũng có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích).

Ngay sau khi bị bắt, tại cơ quan Công an, Dũng đã khai nhận hành vi cùng đồng bọn gây ra các vụ cưỡng đoạt tài sản tại TP Hồ Chí Minh.

Văn Thịnh
.
.
.