Đòi nợ kiểu ‘cắt cổ’

Thứ Hai, 25/05/2015, 14:42
Sáng 25/5, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bến Cát đã bắt giữ Lê Thị Thanh (51 tuổi), Đào Văn Tường (30 tuổi) và Bùi Viết Nhất (24 tuổi, cùng quê Thanh Hóa) để điều tra làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu: Lúc 8h ngày 19/5, tại khu phố 2, phường Tân Định (thị xã Bến Cát), lợi dụng bà Nguyễn Thị Cuốn (46 tuổi, quê Đồng Tháp) thiếu nợ Thanh số tiền 84.900.000đ từ năm 2011, nên Thanh cùng đồng bọn và Nguyễn Bá Cường (chưa rõ lai lịch) đến nhà trọ đe dọa, yêu cầu bà Cuốn trả 130.000.000đ.

Do không có đủ tiền, bà Cuốn đưa trước 22.000.000đ thì bọn chúng yêu cầu bà Cuốn viết giấy nợ với số tiền “cắt cổ” là 130.000.000đ.

Đề nghị đối tượng Cường sớm ra cơ quan Công an đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật.

D.Anh
.
.
.