Điều tra vụ sát hại bé trai, ném xuống giếng

Chủ Nhật, 30/11/2014, 19:33
Ngày 30/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đang tích cực điều tra, làm rõ, truy bắt đối tượng gây ra cái chết đau lòng của bé trai 9 tuổi. Nạn nhân là cháu Vũ Đức Đạt, SN 2005, con trai của anh Vũ Ngọc Hoàn và chị Nguyễn Thị Hường ở thôn 7, xã Hà Thái, Hà Trung, Thanh Hóa.

Theo trình bày của anh Hoàn (bố nạn nhân), vào khoảng 13h chiều ngày 29/11, hai vợ chồng anh đi làm, còn hai con trai trông nhà. Nhưng đến khoảng 13h30 cháu lớn là Vũ Đức Trung, SN 2001 ra đồng bắt cua, ở nhà chỉ còn cháu Đạt. Đến 17h, cháu Trung về,  không thấy em trai đâu còn đồ đạc trong nhà thì bị lục tung nên rất hoảng hốt. Đúng lúc này, chị Hường đi làm về thấy vậy liền  gọi chồng về tìm con. Gia đình chị Hường tìm kiếm, phát hiện dưới giếng nước có nhiều xoong, nồi, đồ đạc nên nghi vấn,  xuống giếng kiểm tra thì đau xót phát hiện cháu Đạt bị chết dưới giếng, trên đầu có nhiều vết thương. Gia đình nạn nhân xác định, tài sản trong nhà bị lục soát, mất 1 điện thoại di động, 1 chiếc rương đựng tài sản bị cậy phá.

Giếng nước – nơi phát hiện thi thể cháu Đạt.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường, khám nghiệm, thu thập tài liệu chứng cứ, điều tra làm rõ vụ án. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định đây là vụ giết người, cướp tài sản.

P.A.
.
.
.