Điều tra vụ chặt phá vườn tiêu trị giá hơn 500 triệu đồng

Thứ Bảy, 29/11/2014, 16:14
Ngày 28/11, Trung tá Phạm Văn Bách, Trưởng Công an xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị đã nhận được đơn trình báo của ông Nguyễn Văn Hữu (45 tuổi, trú thôn Nam Định, xã Đắk Gằn) về việc bị kẻ gian chặt phá hơn 200 trụ tiêu của gia đình.

Theo trình báo của ông Hữu, vào chiều 25/11, vợ chồng ông chạy xe máy từ nhà ở xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) về khu rẫy ở thôn Nam Định để thăm vườn tiêu. Vừa đến nơi, vợ chồng ông Hữu tá hỏa khi phát hiện hàng trăm trụ tiêu đang cho thu hoạch (từ 4 đến 5 tuổi) bị héo khô. Qua kiểm tra, ông Hữu phát hiện những trụ tiêu này chết do bị cắt gốc. Thiệt hại lên đến hơn 500 triệu đồng.

Văn Thành
.
.
.