Đến chơi hàng xóm, hiếp dâm con gái chủ nhà

Thứ Ba, 17/03/2015, 09:01
Kbuôr và Niê đến nhà anh Y.T.N. (cùng buôn) chơi nhưng chủ nhà đi vắng, chỉ có hai đứa con ở nhà. Thấy bé trai bỏ đi chơi thì Kbuôr liền cầm tay bé gái kéo vào trong phòng ngủ dùng vũ lực thực hiện hành vi đồi bại. Thấy vậy, Niê cũng xông vào thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái…

Ngày 16/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Mgar (Đắk Lắk) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Y Duân Niê và Y Quên Kbuôr (cùng 19 tuổi, trú tại buôn Dhung, xã Ea Mdorh) về hành vi hiếp dâm.

Sáng 10/3, vợ chồng anh Y.T.N. (36 tuổi) và chị H.L.A. (31 tuổi, trú cùng buôn) bận đi làm rẫy nên có để hai con nhỏ (1 bé gái 14 tuổi và 1 bé trai 11 tuổi) ở nhà. Đến khoảng 12h30 cùng ngày, Y Quên Kbuôr và Y Duân Niê đến nhà anh Y.T.N. để chơi.

Thấy bé trai bỏ đi chơi thì Y Quên Kbuôr liền cầm tay bé gái kéo vào trong phòng ngủ dùng vũ lực thực hiện hành vi đồi bại. Thấy vậy, Y Duân Niê cũng xông vào thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái. Sau khi thỏa mãn cơn thú tính, cả hai bỏ mặc cháu bé ra về.

Vụ việc sau đó được gia đình anh T.T.N phát hiện làm đơn tố giác lên cơ quan chức năng. Qua điều tra, Công an huyện Cư Mgar đã tiến hành bắt giữ hai đối tượng. Tại cơ quan điều tra, cả hai đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Văn Thành
.
.
.