Tự sát sau khi đâm bạn nhậu tử vong

Thứ Sáu, 20/05/2016, 10:10
Sau khi đâm bạn nhậu tử vong do "dám" can ngăn trong lúc xô xát, nam thanh niên 19 tuổi đã dùng dao bấm tự đâm vào ngực để tự sát nhưng bất thành...


Ngày 20-5, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã truy tố bị can Y Thương Niê (19 tuổi, trú tại buôn Cuôr Đăng, xã Cuôr Đăng, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk) để xét xử về tội “Giết người”.

Theo bản cáo trạng, vào khoảng 15h chiều 5-1-2016, sau khi đi làm rẫy về, Y Thương Niê cùng với Y Wina Kbuôr (20 tuổi), Y Day Niê (16 tuổi), Phạm Phú Hữu (18 tuổi), Y Lơi Ađrơng  (20 tuổi), Y Quang Niê (16 tuổi), Y ToMaih Kbuôr (20 tuổi) , Y Bin Êban (16 tuổi) và Y Phâm Ayun (17 tuổi, trú cùng buôn) đến nhà anh Y Hậu Êban (18 tuổi, trú cùng buôn) tổ chức uống rượu.

Đến khoảng 21h30, cả nhóm kéo nhau xuống bờ đập Ea Hmeh (buôn Cuôr Đăng, xã Cuôr Đăng) ngồi chơi. Trong lúc ngồi chơi, giữa Y Wina Kbuôr và Phạm Phú Hữu xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Thấy vậy, Y Day Niê và Y Lơi Ađrơng đứng ra can ngăn thì Y Thương Niê nói với Y Lơi Ađrơng: “Mày đừng có can ngăn, mày can ngăn tao đâm mày chết”.

Cứ ngỡ bạn nói đùa, Y Lơi Ađrơng tiếp tục xông vào can bạn đánh nhau thì bị Y Thương Niê dùng bấm móng tay (có lưỡi dao) thủ sẵn trong người lao vào đâm hai nhát trúng ngực và vai. Bị đâm, Y Lơi Ađrơng ngã gục xuống đất. 

Y ToMaih Kbuôr cùng Y Thương Niê lấy xe máy chở nạn nhân về nhà và được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, Y Thương Niê đã tử vong tại bệnh viện sau đó.

Nhóm bạn nhậu của nạn nhân trình báo vụ việc với cơ quan điều tra. 

Sau khi biết tin Y Lơi Ađrơng tử vong, Y Thương Niê đã dùng bấm móng tay (dùng để đâm Y Lơi Ađrơng trước đó) đâm vào ngực để tự sát nhưng chỉ bị thương nhẹ và được người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Văn Thành
.
.
.