Đặc nhiệm bắt hai anh em ruột ‘đá xế’ trên phố

Thứ Tư, 05/08/2015, 16:07
Khoảng 11h30 ngày 5/8, tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Công an quận 1 (TP HCM) tuần tra tại khu vực trung tâm thành phố phát hiện hai đối tượng điều khiển xe gắn máy biển số 59T1-757.57 với dấu hiệu khả nghi nên âm thầm bám theo.

Hai đối tượng lưu thông qua nhiều tuyến đường, khi đến trước số 20 Cao Bá Nhạ, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1  phát hiện chiếc xe tay ga hiệu AirBlade dựng bên đường không người trông coi, hai đối tượng áp sát. Đối tượng ngồi sau xuống xe gập người dùng đoản bẻ khóa, đối tượng còn lại cảnh giới và nổ máy chờ sẵn.

Hai anh em Tùng - Hùng tại CQĐT.

Chỉ trong nháy mắt ổ khóa chiếc xe tay ga bị mở, đối tượng định dắt xuống lề tẩu thoát thì tổ trinh sát áp sát bắt gọn. Thấy đồng bọn bị bắt, đối tượng còn lại rồ máy bỏ chạy nhưng tổ trinh sát truy đuổi đến giao lộ Cống Quỳnh-Nguyễn Cư Trinh thì bắt được.

Tang vật.

Tại CQĐT, hai đối tượng khai là hai anh em ruột tên Nguyễn Hồng Thanh Hùng (32 tuổi) và Nguyễn Hồng Thanh Tùng (22 tuổi, cùng ngụ quận 1).

Theo một trinh sát, hai anh em Hùng có nhiều tiền án về tội “trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản”. Cả hai đều rất manh động, sẵn sàng kêu đồng bọn đến chống trả khi bị người dân truy đuổi.

Nhà Hùng có 4 anh em thì cả 4 đều mang trong người nhiều tiền án, hai người anh em còn lại của Hùng vừa bị Công an quận 3 bắt cách đây một tháng về hành vi “cướp giật tài sản”.

M.Đức
.
.
.