Đà Nẵng có hơn 1.200 người là nạn nhân của Công ty Liên Kết Việt

Thứ Sáu, 26/02/2016, 09:41
Chỉ từ tháng 6-2014 đến tháng 7-2015 đã có khoảng 60.000 người tham gia và nộp khoảng 1.900 tỉ đồng vào mạng lưới đa cấp của Công ty Liên kết Việt, trong số này, có khoảng 1.200 người tham gia nộp tiền cư trú tại Đà Nẵng


Ngày 25-2, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đang tiến hành điều tra, xác định hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng có liên quan tại Văn phòng đại diện Công ty CP Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (gọi tắt là Công ty Liên kết Việt) và Đại lý ký gửi hàng hóa, thuộc công ty này tại Đà Nẵng theo quyết định ủy thác điều tra của Bộ Công an. 

Lê Xuân Giang luôn xuất hiện trong trang phục Đại tá Quân đội khi tham dự các sự kiện.

Trước đó, ngày 19-2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt giam đối với 7 lãnh đạo và tổng đại lý của Công ty Liên Kết Việt, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; trong đó có Lê Xuân Giang (còn gọi Lê Xuân Hà), Chủ tịch HĐQT Công ty. 

Chỉ từ tháng 6-2014 đến tháng 7-2015 đã có khoảng 60.000 người tham gia và nộp khoảng 1.900 tỉ đồng vào mạng lưới đa cấp của Công ty Liên kết Việt, trong số này, có khoảng 1.200 người tham gia nộp tiền cư trú tại Đà Nẵng

Hiện, Công an Đà Nẵng thông báo, ai là người nộp tiền cho Văn phòng đại diện và Đại lý ký gửi của Công ty Liên kết Việt (Chi nhánh Đà Nẵng), nhanh chóng liên hệ với cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng để làm việc. Địa chỉ liên hệ: Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng, số 47 Lý Tự Trọng, quận Hải Châu. Điện thoại: 05113.860.259 hoặc 0905.843.357 (gặp đồng chí Hồ Quang Cảnh).

T.L.
.
.
.