Người phụ nữ 2 con bị người tình đổ xăng thiêu sống vì không chịu cưới!?

Chủ Nhật, 06/09/2015, 22:10
Trong quá trình nói chuyện, giữa anh H. và chị G. xảy ra cãi vã, xô xát, Đúng lúc này, anh H. khóa khóa trái cửa nhà rồi đổ xăng châm lửa đốt.

Vụ việc xảy ra lúc 11h ngày 6/9, tại tổ 5, phường Long Biên, quận Long Biên (Hà Nội). Nhận tin báo của quần chúng, Công an phường Long Biên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có mặt tại hiện trường, cùng với  người dân phá cửa, giải cứu hai nạn nhân đưa ra bên ngoài.

Hai nạn nhân gồm chị Phạm Thị Thúy G. (SN 1983 tuổi, chủ nhà) và anh Nguyễn Đức H. (SN 1975, ở tỉnh Hà Nam). Cơ quan chức năng thu giữ tại hiện trường một chiếc can nhựa loại 5 lít, bên trong có chứa xăng…

Thông tin ban đầu xác định, chị G. có hai con, hiện đang sống ly thân với chồng còn anh H. cũng vừa ly hôn. Họ quen nhau vào năm 2014 rồi nảy sinh tình cảm. Thời gian gần đây, anh H. nhiều lần đặt vấn đề kết hôn với chị G. nhưng chị G. chưa đồng ý. Sáng 6/9, anh H. đến nhà chị G. chơi. Trong quá trình nói chuyện, giữa hai bên đã xảy ra cãi vã, xô xát, theo nhận định thì  nhiều khả năng do anh H. lại đề cập đến việc kết hôn. Đúng lúc này, anh H. khóa khóa trái cửa nhà rồi đổ xăng châm lửa đốt.

Chị G. và anh H. đều bị bỏng nặng, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

X.M
.
.
.