Y án tù chung thân kẻ ghen tuông giết người yêu

Thứ Tư, 27/02/2013, 09:35
Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP Hồ Chí Minh ngày 26/2 xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án tù chung thân về tội “giết người” đối với bị cáo Huỳnh Văn Hồng (32 tuổi, ngụ xã Tân Thành, huyện Tân Châu, Tây Ninh).

Theo nội dung vụ án, Hồng và chị Đặng Thị Phúc có quan hệ tình cảm với nhau. Cả hai cùng làm công nhân cạo mủ cao su tại ấp Bàu Bền, xã Thạch Bắc, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Quá trình làm việc tại đây, chị Phúc có quen biết anh Nguyễn Cường Quốc nên giữa Hồng và chị Phúc phát sinh mâu thuẫn.

Ngày 3/7/2012, anh Quốc đến nơi chị Phúc làm và ngủ lại. Khoảng 1h30 ngày 4/7/2012, Hồng thấy anh Quốc lấy xe môtô chở chị Phúc ra lô cao su nên ghen tuông. Hồng hỏi chị Phúc: “Em làm gì kỳ vậy, người ta coi anh ra gì” thì chị Phúc trả lời: “Tôi dẫn trai về nhà anh làm gì tôi?”. Tức giận câu nói của chị Phúc, Hồng đã dùng dao cạo mủ đâm người yêu tử vong

A.Huy
.
.
.