Y án chung thân đối với Giám đốc "siêu lừa" Trần Thái Vũ

Thứ Năm, 26/11/2009, 15:10
Ngày 25/11, Toà phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng đã xét xử phúc thẩm vụ án "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu…" đối với Trần Thái Vũ (36 tuổi, trú phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu).
>> Phạt tù chung thân đối với Giám đốc “siêu lừa” Trần Thái Vũ

HĐXX đánh giá cáo trạng truy tố Vũ và các đồng phạm đã làm giả các giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sở hữu đất ở Đà Nẵng tại các địa chỉ 22 Hùng Vương, 126, 126B Tống Phước Phổ và 150 Trần Phú và các giấy tờ khác để thực hiện 9 vụ lừa đảo của 7 ngân hàng và 2 cá nhân với số tiền 20,1 tỷ đồng là có căn cứ, đồng thời mức án do cấp sơ thẩm tuyên là thỏa đáng với hành vi của các bị cáo.

Trên cơ sở đó, TAND tối cao đã tuyên y án sơ thẩm đối với Vũ và các đồng phạm. Theo đó, Trần Thái Vũ bị phạt mức án tù chung thân và phải đền bù số tiền tương đương 14,3 tỉ đồng; Nguyễn An Đức (16 năm tù); Trần Thanh Dũng (10 năm tù); Nguyễn Thị Hồng (7 năm tù); Trần Đại Hùng (2 năm tù) và Đặng Ngọc Chương (3 năm tù); các bị cáo Hoàng Oanh, Trần Hồ Hải Oanh; Bùi Minh Đức bị tuyên từ 18 tháng đến 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

Thân Lai
.
.
.