Xúc phạm, đập phá xe của CSGT

Thứ Tư, 20/02/2013, 12:57
Tín không chỉ có lời lẽ xúc phạm cán bộ làm nhiệm vụ, dùng tay giật đứt cúc áo cán bộ Cảnh sát giao thông, rút chìa khóa xe môtô đặc chủng của Tổ công tác mà khi đưa về trụ sở làm việc đã đập phá làm hư hỏng 1 bàn làm việc, 1 gương cầu xe ôtô.

Khoảng 21h40' ngày 9/2 (29 Tết), Tôn Thất Nhật Huy điều khiển môtô BKS 77L1-27772 chở Đinh Anh Quân (23 tuổi, ở đường Tú Xương) và Nguyễn Ngọc Nhuận (24 tuổi, ở đường Bạch Đằng) TP Quy Nhơn chạy trên đường Lê Lợi, khi đến trước nhà số 63 đã tông anh Phan Đình Long (ở phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn) đang đi bộ gây thương tích.

Nhận được tin báo, Công an phường Lê Lợi cử 3 cán bộ gồm Võ Văn Thống, Trần Ngọc Ảnh và Bùi Thăng Long đến đưa nạn nhân đi cấp cứu và bảo vệ hiện trường vụ TNGT. Tổ công tác đến nơi yêu cầu Huy đưa anh Phan Đình Long đi cấp cứu, đồng thời giữ Nhuận, Quân cùng xe môtô để lập biên bản. Thế nhưng, Nhuận dựng xe môtô BKS 77L1-27772 và nổ máy định bỏ chạy.

Anh Long và anh Ảnh giữ lại thì bị Nhuận chửi thề và lớn tiếng quát: "Tụi bay làm gì giữ xe tao". Quân chạy lại tát anh Bùi Thăng Long, Nhuận giằng co nhưng không lấy xe môtô được nên quay lại đánh vào mặt anh Long. Trước thái độ hung hăng và có dấu hiệu vi phạm pháp luật của đối tượng, anh Thống, anh Long đã khống chế Nhuận đưa về trụ sở Công an phường.

Lúc này tại hiện trường, Quân tiếp tục lấy xe môtô bỏ chạy. Bị anh Ảnh kiên quyết giữ lại, Quân vừa giằng co vừa to tiếng xúc phạm và nắm cổ áo anh Ảnh. Khi anh Thống quay lại hiện trường, thấy Quân đang chống đối anh Ảnh để lấy xe môtô nên đã khống chế bắt giữ.

Tiếp đó, khoảng 13h30' ngày 11/2 (mùng 2 Tết), trong lúc làm nhiệm vụ tại ngã ba đường Hùng Vương - Võ Thị Sáu, TP Quy Nhơn, Tổ công tác gồm 3 cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông và 2 cán bộ Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an tỉnh Bình Định phát hiện một thanh niên điều khiển môtô chở 1 người ngồi không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu dừng phường tiện để kiểm tra, xử lý.

Người thanh niên điều khiển môtô là Phùng Đức Tín (22 tuổi, ở xã Phước An, huyện Tuy Phước) không chịu cho đo nồng độ cồn, có hành vi chống đối. Tín không chỉ có lời lẽ xúc phạm cán bộ làm nhiệm vụ, dùng tay giật đứt cúc áo cán bộ Cảnh sát giao thông, rút chìa khóa xe môtô đặc chủng của Tổ công tác mà khi đưa về trụ sở làm việc đã đập phá làm hư hỏng 1 bàn làm việc, 1 gương cầu xe ôtô.

Các đối tượng Quân, Nhuận, Tín đã bị khởi tố về tội "Chống người thi hành công vụ" để xử lý nghiêm trước pháp luật

Xuân Linh
.
.
.