Hãi hùng với 2 tấn nội tạng động vật bốc mùi

Thứ Bảy, 07/01/2017, 17:45
Ngày 7-1, Đội 3, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an TP Hà Nội cho biết,  cơ quan Công an đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với vợ chồng Vũ Văn Hùng và Đào Thị Hồng Nhung, trú tại tỉnh Hưng Yên, đồng thời tiến hành tiêu hủy 2 tấn nội tạng động vật là lòng lợn.

Trước đó, khoảng 12h ngày 6-1, Đội 3 phối hợp với Đội CSGT số 5 - Phòng CSGT TP. Hà Nội và Công an huyện Gia Lâm làm nhiệm vụ tại QL5 thị trấn Trâu Qùy phát hiện chiếc xe tải mang BKS 89C - 121.75 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu tài xế dừng xe. 

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phía sau thùng xe có hàng chục bao tải màu trắng, đang rỉ nước, bên trong chứa  2 tấn nội tạng động vật là lòng lợn, bốc mùi hôi thối.

Lực lượng chức năng kiểm tra số nội tạng động vật không rõ nguồn gốc
Trong bao tải đều là lòng lợn bốc mùi hôi thối

Tại cơ quan Công an, lái xe Vũ Văn Hùng và Đào Thị Hồng Nhung  không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc số nội tạng. 

Hai người này khai nhận, số nội tạng trên được mua trôi nổi trên thị trường ở tỉnh Hưng Yên và TP.Hà Nội rồi vận chuyển lên Bắc Giang tiêu thụ. Sau đó, bán cho các công ty chế biến thực phẩm nhưng Hùng và Nhung không biết rõ tên, tuổi địa chỉ.


M.Hiền
.
.
.