Xử phạt 77 người đi bộ mang vác vật cồng kềnh

Thứ Năm, 18/02/2016, 13:45
Chiều 17-2, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, tính đến nay, sau hơn nửa tháng tăng cường xử lý người đi bộ vi phạm Luật Giao thông đã có 423 trường hợp bị xử lý nghiêm.


Trong đó, lỗi vi phạm chính là đi vào đường cao tốc 13 trường hợp; đi không đúng phần đường quy định là 27 trường hợp; sang đường sai quy định là 236 trường hợp; người đi bộ mang vác vật cồng kềnh 77 trường hợp.

Theo quy định, mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm của người đi bộ như sau: Phạt tiền từ 50.000 - 60.000 đồng nếu đi không đúng phần đường quy định; không chấp hành hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường; Không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, người kiểm soát giao thông...

Phạm Huyền
.
.
.