Xử lại vụ vận chuyển 5 sừng tê chỉ còn 1 sừng

Thứ Bảy, 31/07/2010, 15:03

Ngày 30/7, TAND TP HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 2, tuyên phạt bị cáo Trần Văn Lập (56 tuổi, ngụ quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) mức án 3 năm tù (thấp hơn mức đề nghị của VKS từ 4 - 6 năm) về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".
>> "Vác" 5 sừng tê giác về Việt Nam

Như Báo CAND đã đưa tin, chiều 3/1/2008, Trần Văn Lập bay từ Nam Phi về tới sân bay Tân Sơn Nhất không khai báo hải quan về số sừng tê giác mang theo, khi đưa hàng hóa qua máy soi, Đội Quản lý xuất nhập cảnh phát hiện trong vali của Lập có 5 sừng tê giác có trọng lượng 17,66kg, trị giá hơn 335 ngàn USD, tương đương gần 5,4 tỷ đồng.

Với hành vi này, tại phiên tòa sơ thẩm lần 1 vào cuối tháng 8/2009, VKSND TP HCM đã đề nghị xử phạt bị cáo mức án từ 8 - 10 năm tù. Tuy nhiên, nhận định Lập chỉ có hành vi vận chuyển trái phép một chiếc sừng tê giác, riêng 4 cái còn lại bị cáo chỉ không khai báo hải quan, chỉ thuộc vào vi phạm hành chính nên HĐXX chỉ phạt bị cáo mức án 1 năm 2 tháng 20 ngày tù (bằng thời gian tạm giam).

Bị cáo Lập tại phiên tòa sơ thẩm lần 1.

Giữ nguyên quan điểm buộc tội, ngay khi bản án được tuyên, VKSND TP HCM đã kháng nghị yêu cầu tăng hình phạt bị cáo này. Xử phúc thẩm vào tháng 1/2010, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM đã tuyên hủy án vì cho rằng án sơ thẩm có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, nhận định không đúng với quy định pháp luật.

Ngoài ra, bản án còn nhiều sai sót khác cấp phúc thẩm không thể khắc phục được như không căn cứ vào giá của Hội đồng định giá tài sản mà căn cứ vào giá hải quan để tính thuế là sai… nên cần thiết phải hủy án

A.Huy
.
.
.