Xóa sổ 2 nhóm bảo kê và cưỡng đoạt tài sản

Chủ Nhật, 01/05/2016, 10:11
Huy đi cùng 3-4 đối tượng xăm mình vằn vện đến uống cà phê rồi đặt vấn đề bảo kê với chủ quán. Nếu chủ quán không chấp nhận thì chúng đe dọa, đập phá bàn ghế, đánh nhân viên. Nếu phục tùng thì cống nạp cho Huy từ 1-2 triệu đồng tùy quy mô quán.


Giữa tháng 4-2016, Đội 2, PC45, Công an TP Hồ Chí Minh nhận được đơn của một số chủ quán cà phê nằm dọc theo QL1A thuộc địa phận xã An Phú Tây và Tân Túc (huyện Bình Chánh) tố cáo Trần Quốc Huy (Huy “heo”, 27 tuổi, ngụ xã An Phú Tây, Bình Chánh; có 1 tiền án cố ý gây thương tích và 1 tiền sự bắt giữ người trái pháp luật) cùng đồng bọn cưỡng đoạt tài sản.

Huy đi cùng 3-4 đối tượng xăm mình vằn vện đến uống cà phê rồi đặt vấn đề bảo kê. Nếu chủ quán không chấp nhận thì chúng đe dọa, đập phá bàn ghế, đánh nhân viên. Nếu phục tùng thì cống nạp cho Huy từ 1-2 triệu đồng tùy quy mô quán.

Một số đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Chiều 25-4, Huy lệnh cho anh T., chủ quán cà phê C.T. đưa tiền bảo kê tháng 4 cho y tại vòng xoay QL1A - Nguyễn Văn Linh. Khi Huy cầm 1,5 triệu đồng bỏ vào túi thì bị các trinh sát Đội 2 phối hợp cùng Công an huyện Bình Chánh ập đến bắt quả tang. Bước đầu Huy khai đã nhận bảo kê cho 5 quán cà phê. Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục truy bắt đồng bọn của Huy.

Khoảng 15h30 ngày 26-4, Đội 2 PC45 bắt giữ 4 đối tượng gồm: Hứa Viên Khang (29 tuổi; 1 tiền án ma túy), Nguyễn Hữu Bảo (26 tuổi; 2 tiền án cướp giật tài sản), Nguyễn Hòa La Thạch (32 tuổi; cùng ngụ quận Phú Nhuận) và Bùi Công Minh (tự Hugo, 23 tuổi; ngụ quận 3, TP Hồ Chí Minh) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Tháng 3-2016, Khang lấy mạng đánh bạc trên Internet của đối tượng tên Công để giao cho Lan. Lan chơi bị thua 120 triệu đồng nhưng không trả tiền mà bỏ trốn. Khang tìm gặp bạn của Lan là Hồng (thường đi chung với Lan) yêu cầu phải có trách nhiệm trả nợ thay cho Lan.

Nhiều lần bị Khang đe dọa nên Hồng nhờ bạn trai là anh Dũng gặp Khang để nói chuyện. Hai bên hẹn nhau tại một quán cà phê gần chợ Tân Định, quận 1. Khang đi cùng 10 đối tượng khác đến gặp anh Dũng. Tại đây, Khang buộc anh Dũng phải trả nợ thay cho Lan. Anh Dũng cho là yêu cầu vô lý nên không đáp ứng thì Khang dọa sẽ “làm thịt” anh Dũng.

Thấy bọn chúng quá đông, anh Dũng đành viết giấy nợ 50 triệu đồng theo yêu cầu của chúng. Sau đó, Khang liên tục gọi điện thoại đe dọa anh Dũng và yêu cầu trả dần mỗi lần 10 triệu đồng.

Khi Khang cùng Bảo, Thạch, Minh đi xe ôtô đến đường Trần Hưng Đạo, quận 1 để nhận 10 triệu của anh Dũng thì bị bắt quả tang.

M.Hải
.
.
.