Xét xử hai đối tượng tuyên truyền chống Nhà nước

Thứ Tư, 31/10/2012, 11:31
Ngày 30/10, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử hai bị cáo Trần Vũ Anh Bình (bí danh Trần Vọng Kim, Hoàng Nhật Thông, 38 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh, nghề nghiệp sáng tác nhạc) và Võ Minh Trí (bí danh Võ Việt Hưng, Việt Khang, 34 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh, nghề nghiệp nhạc công) về tội "tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Theo cáo trạng, đầu năm 2011, thông qua các diễn đàn trên mạng Internet, Vũ Trực (bí danh Hồn Việt, hiện đang ở Mỹ) làm quen với một số người ở Việt Nam và chiêu dụ họ tham gia lớp học lập trình web trên mạng do Trực giảng dạy miễn phí. Nhưng về sau Trực đã lồng ghép những đề tài nội dung chống Nhà nước Việt Nam vào nội dung bài học.

Đến giữa tháng 4/2011, Trực thành lập nhóm "tuổi trẻ yêu nước". Tham gia nhóm có nhiều thành viên ở nước ngoài, trong nước Trực lôi kéo được 7 đối tượng, gồm: Trần Vũ Anh Bình, Nguyễn Thiện Thành (đang bị truy nã), Võ Minh Trí, Trần Thành, Nguyễn Thiện Khánh, Trần Tuấn Kiệt và Nguyễn Kiên Giang. Mục tiêu hoạt động của nhóm "tuổi trẻ yêu nước" là tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng,  lật đổ chế độ...

Để đảm bảo bí mật hoạt động, Vũ Trực xây dựng phần mềm bảo mật "talk" riêng và gửi trực tiếp cho từng thành viên của nhóm qua hệ thống điều khiển máy tính từ xa. Ngoài ra, dưới sự chỉ đạo của Trực, Nguyễn Thiện Thành, Bình và Nguyễn Kiên Giang đã nhiều lần làm tờ rơi có nội dung chống Nhà nước; treo cờ Ngụy quyền Sài Gòn ở Long An, vẽ tranh gạch xóa hình Bác Hồ… Sau đó, các bị cáo quay phim, chụp hình chuyển các tập tin ảnh này cho Trực qua mạng Internet để Trực đăng trên trang web "tuoitreyeunuoc".

Theo đại diện của cơ quan công tố, liên quan trong vụ án này, ngoài Bình, Trí còn có sự tham gia và giúp sức tích cực của những đối tượng khác như Nguyễn Kiên Giang, Trần Thành, Nguyễn Thiện Khánh, Trần Tuấn Kiệt nhưng xét thấy những người này là sinh viên hoặc chưa thành niên nên cơ quan điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tại phiên tòa xét xử, các bị cáo Bình và Trí đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và xin được hưởng sự khoan hồng của Nhà nước. HĐXX áp dụng khoản 1 điều 88 (trước đó VKS truy tố khoản 2) tuyên phạt bị cáo Trần Vũ Anh Bình mức án 6 năm tù, Võ Minh Trí 4 năm tù. Ngoài hình phạt tù, cả hai bị cáo đều bị phạt quản chế 2 năm tại địa phương sau khi chấp hành xong hình phạt

H. Anh
.
.
.