Vụ “vỡ trại” ở Trung tâm cai nghiện 23 đối tượng cầm đầu bị bắt giam

Thứ Ba, 08/11/2016, 22:54
Sau hai vụ gây rối xảy ra vào các sáng ngày 6 và 7-11, đến nay Công an huyện Xuân Lộc đã ra lệnh bắt khẩn cấp 23 đối tượng cầm đầu.


Lúc 19h30’ ngày 8-11, ông Nguyễn Mạnh Thắng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai xác nhận, Viện kiểm sát Đồng Nai vừa phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp đối với 20 đối tượng là học viên quá khích đã cầm đầu, lôi kéo 61 học viên được đưa lại trại sau khi bỏ trốn sáng ngày 6-11 tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh (xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc).

Số học viên tham gia gây rối bị công an bắt giữ vào sáng 7-11.

“Sau khi đưa 61 học viên trở lại trại cai nghiện sáng 7-11, tất cả tiếp tục la hét gây rối, trong đó nhiều đối tượng thách đố, đe dọa lực lượng chức năng, gây nguy hiểm. Không những thế, một số đối tượng cầm đầu còn kích động, xúi dục số học viên trước đó chưa bỏ trốn chống đối và đập phá vật chất trong trại”, ông Thắng thông tin thêm.

Và cũng theo ông Thắng, 20 đối tượng đã bị bắt, tách riêng để điều tra, xử lý hình sự theo qui định của pháp luật. Ngoài 20 đối tượng này, 3 đối tượng cầm đầu đã bị công an khống chế bắt giam trước đó là Trần Ngọc Dũng (26 tuổi), Lê Huy Hoàng (34 tuổi) đều  ngụ huyện Trảng Bom và Nguyễn Minh Phước (23 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa).

Như vậy, sau hai vụ gây rối xảy ra vào các sáng ngày 6 và sáng 7-11, đến nay Công an huyện Xuân Lộc đã ra lệnh bắt khẩn cấp 23 đối tượng.

Một trong 23 tên cầm đầu trong vụ gây rối.

Trước đó, ngày 23-10 tại trại giam này, 560 học viên cũng đá phá trại bỏ trốn. Tên cầm đầu Võ Đình Huân, 31 tuổi, ngụ TX.Long Khánh cũng đã bị công an bắt giam ba tháng để mở rộng điều tra.

Hiện tại an ninh ở Trung tâm cai nghiện này đã ổn định. Lực lượng công an vẫn trực canh cao, đề phòng các học viên gây rối trở lại. Hơn 200 cảnh sát tỉnh Đồng Nai vẫn đang lùng bắt 102 đối tượng bỏ trốn sáng 6-11.

Lê Đình
.
.
.