Vỡ hụi trên 14 tỷ đồng ở một vùng quê

Chủ Nhật, 07/07/2013, 00:49
Trong số 62 người dân bị bà Lan chiếm giữ tiền hụi trên 14 tỷ đồng có người bị nợ trên 1,1 tỷ đồng và người ít nhất bị nợ tiền hụi 19 triệu đồng. Ngoài ra, bà Lan còn vay mượn các "hụi viên" khác với số tiền trên 5 tỷ đồng.

Theo điều tra của Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh): Khoảng 10 năm vợ chồng bà Lương Thị Kim Lan (52 tuổi, ngụ KP3, thị trấn Tân Châu) đi bán vé số kiếm sống, đến năm 2004, bà gả con gái sang nước ngoài. Hai năm sau, con gái bà Lan gửi tiền về cho mẹ xây cơ ngơi ổn định.

Năm 2008, bà Lan lợi dụng mối quan hệ quen biết với một số người dân trên địa bàn thị trấn Tân Châu, Thạnh Đông (huyện Tân Châu) để rủ nhau chơi hụi do bà làm chủ...

Các dây hụi của bà Lan có giá từ 3 đến 20 triệu đồng đối với hụi nửa tháng và một tháng đóng một lần, bà Lan đến từng nhà "hụi viên" để thu tiền và ghi vào sổ tay của từng "hụi viên" số tiền đã đóng...

Vài tháng trở lại đây, bà Lan không còn khả năng chi trả tiền đóng hụi cho “hụi viên” nên bà đi vay mượn thế chấp tài sản để có tiền tránh việc vỡ hụi nhưng lực bất lòng tâm.

Trong số 62 người dân bị bà Lan chiếm giữ tiền hụi trên 14 tỷ đồng có người bị nợ trên 1,1 tỷ đồng và người ít nhất bị nợ tiền hụi 19 triệu đồng. Ngoài ra, bà Lan còn vay mượn các "hụi viên" khác với số tiền trên 5 tỷ đồng

T.Nhung
.
.
.