Vây bắt hai chú cháu cướp taxi trong đêm

Chủ Nhật, 27/12/2015, 18:21
Khoảng 22h30 ngày 26-12, Công an TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang nhận được tin của quần chúng nhân dân về việc tại thôn 1, xã Đội Cấn (TP Tuyên Quang) xảy ra vụ cướp tài sản của lái xe taxi.

Ngay sau đó, Công an TP Tuyên Quang đã huy động lực lượng với hơn 20 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường. Vào thời điểm này, khu vực gây án vắng vẻ, thưa nhà dân, nạn nhân là anh Nguyễn Thế Hoàng (38 tuổi), trú tại phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, lái xe taxi BKS 99A – 08869 trong tình trạng hoảng loạn, trên cổ có nhiều vết thương xây xát được xác định do dao gây nên, còn hai đối tượng đã bỏ trốn.

Lê Minh Hùng và Trịnh Thế Anh tại cơ quan Công an.

Công an TP Tuyên Quang huy động lực lượng chia làm mũi rà soát, tìm kiếm ở các vị trí nhà dân, nhà nghỉ, khu vực đồi chè… Đến 0h ngày 27-12, lực lượng Công an phát hiện một nam thanh niên có đặc điểm giống như miêu tả của bị hại, đang trốn trong một nhà nghỉ (cách nơi gây án khoảng 1km).

Kẻ gây án nhanh chóng bị bắt giữ, đối tượng là Trịnh Thế Anh (17 tuổi), trú tại huyện Yên Sơn (Tuyên Quang). Cùng thời điểm, một tổ công tác khác tìm kiếm trên đồi chè phát hiện đối tượng thứ hai là Lê Minh Hùng (21 tuổi), trú tại phường Duyên Hải, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai. 

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, cách thời điểm gây án khoảng 3 ngày, biết Thế Anh- cháu họ đang làm thuê ở Bắc Ninh, Hùng đi xe khách từ Lào Cai xuống thăm. Qúa trình nói chuyện, Hùng bàn với cháu đi cướp tài sản của lái xe taxi, sau đó trốn vào miền Nam sinh sống.

Để chuẩn bị kế hoạch, hai đối tượng chuẩn bị 1 con dao nhọn, 1 cuộn băng dính màu trắng giấu trong người. Khoảng 19h ngày 26-12, bọn chúng ra trung tâm TP Bắc Ninh vẫy xe taxi của anh Hoàng, đề nghị chở về huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, thỏa thuận giá cả trên 100km sẽ trả 1 triệu đồng. 

Khi xe taxi đến huyện Đoan Hùng, hai vị khách đổi ý yêu cầu chở về TP Tuyên Quang. Không đắn đo, anh Hoàng tiếp tục lái xe đến địa phận thôn 1, xã Đội Cấn, thì bất ngờ Hùng nhổm người từ phía sau dùng dao nhọn gí vào cổ anh Hoàng đe dọa cho xe dừng lại.

Về phía Thế Anh, để nạn nhân không kêu cứu, hắn lấy băng dính cuốn nhiều vòng quanh miệng và cuốn chặt hai tay anh Hoàng về phía trước... Trong lúc chống cự, anh Hoàng bị đối tượng dùng dao gây vết thương ở cổ.

Trong lúc Thế Anh lục tiền trong hốc xe gần vô lăng, anh Hoàng nhìn thấy có ánh đèn ôtô đi ngược chiều đến gần, nhanh trí anh dùng hai tay đang bị cuốn băng dính gạt cần số, đạp côn, đạp chân ga cho xe phóng đi nhanh. 

Thế Anh vội vàng lao ra khỏi xe, cầm theo chiếc điện thoại của anh Hoàng. Thấy cháu họ bỏ chạy, Hùng giật cửa phía sau nhưng đã bị chốt, hắn liền nhoài người lên tắt rút chìa khóa xe, mở cửa chạy trốn. Phát hiện các đối tượng đã bỏ đi, anh Hoàng chạy ra ngoài, dùng tay giật băng dính ở mồm tri hô “cướp, cướp”. Người dân sống xung quanh đấy nghe tiếng kêu cứu đã chạy đến, đồng thời gọi điện báo cơ quan Công an...

Chiều 27-12, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tuyên Quang đã ra quyết định bắt khẩn cấp Lê Minh Hùng và Trịnh Thế Anh về hành vi cướp tài sản.

M.Hiền
.
.
.