Vào tận trường chém sinh viên

Thứ Tư, 19/12/2007, 15:52
Ngày 14/12, trong sân trường Đại học Công nghiệp TP HCM (12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4, quận Gò Vấp), sinh viên Lê Thanh Long, 17 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang ngồi uống nước ở ghế đá cùng bạn bè thì bất ngờ có 2 thanh niên từ ngoài xông đến, dùng hung khí chém tới tấp vào Long gây chấn thương sọ não.

Sau khi sàng lọc một số đối tượng khả nghi, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh mời 4 đối tượng gồm Bùi Anh Tuấn (17 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai), Trần Trọng Nghĩa, 20 tuổi, Nguyễn Đoàn Phước Thịnh, 18 tuổi, cùng ngụ quận 4, Dương Hoàng Phan Vũ, 19 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận đến làm việc do có liên quan đến vụ dùng kiếm chém gây trọng thương một sinh viên.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ diễn tiến sự việc dẫn đến thương tích nghiêm trọng cho sinh viên Lê Thanh Long.

Thông tin ban đầu, trước ngày 14/12, giữa anh Long và Bùi Anh Tuấn (là bạn học cùng lớp) có nảy sinh mâu thuẫn đánh nhau. Trong lúc xô xát, Tuấn bị Long đánh gẫy sống mũi nhưng sau đó các sinh viên học cùng lớp can ngăn. Những tưởng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm nhỏ và đã kết thúc, nào ngờ…

Trở về nhà càng nghĩ càng ấm ức, Tuấn gọi điện thoại kêu Nghĩa, Vũ, Thịnh và Tài (chưa xác định lai lịch, đã bỏ trốn) nhờ trả thù… giùm.

Thế là ngày 14/12, tập hợp xong, chúng mang theo thanh kiếm Nhật rồi điều khiển 2 xe gắn máy đến Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh kiếm Long. Đến nơi, Thịnh, Vũ đứng canh xe còn Tuấn thì vào trường rồi "chỉ điểm" Long đang ngồi ở ghế đá, từ đó Nghĩa và Tài xông vào chém nạn nhân gây trọng thương.

Căn cứ vào hồ sơ tài liệu thu thập được, Đội đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ Bùi Anh Tuấn cùng Trần Trọng Nghĩa về hành vi "Giết người".

Ngày 18/12, Công an quận Gò Vấp đề nghị gia hạn tạm giữ lần 1 để hoàn tất hồ sơ, di lý 2 đối tượng này cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục thụ lý điều tra theo thẩm quyền và truy bắt Tài

Phạm Kiều
.
.
.