Vận chuyển 17.000 viên ma túy từ Lào về Việt Nam

Thứ Ba, 02/05/2017, 07:29
Kiểm tra 2 thanh niên Lào, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình phát hiện 17.000 viên ma túy tổng hợp chia nhỏ bọc trong nhiều túi nilon.

Ngày 1-5, tin tức từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, vào lúc 21h50 ngày 29-4, tại ngã ba huyện Ma Hà Xay (sát quốc lộ 12A), tỉnh Khăm Muộn (Lào) cách cửa khẩu quốc tế Na Phàu - Cha Lo khoảng 100km, lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm, BĐBP tỉnh Quảng Bình và An ninh tỉnh Khăm Muộn (Lào) phát hiện 2 đối tượng sử dụng 2 xe môtô đi từ hướng Lào về Việt Nam, có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Xác định đây là đối tượng đang bị theo dõi, lực lượng phối hợp kiểm tra phát hiện trong túi xách mang theo có 17.000 viên nén màu hồng và xanh, được chia nhỏ bọc trong nhiều túi nilon.

Đấu tranh tại chỗ, hai đối tượng Thạo Ly Xip Chệt Phốm Mạ Vông (25 tuổi) và Thạo Xay Bản Xa Bua La Vông (22 tuổi) khai, quê đều ở Bản Cút Chắt, huyện Nọong Bốc, tỉnh Khăm Muộn (Lào).

Chúng đã khai nhận số hàng trên là ma túy tổng hợp và đang trên đường vận chuyển từ Lào sang Việt Nam để tiêu thụ, nhưng chưa kịp thực hiện hành vi của mình thì bị phát hiện, bắt giữ.

Hiện nay, BĐBP tỉnh Quảng Bình đang phối hợp với An ninh tỉnh Khăm Muộn tiến hành các hoạt động điều tra ban đầu, mở rộng chuyên án truy bắt các đối tượng có liên quan và hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao cho lực lượng An ninh tỉnh Khăm Muộn xử lý...

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình và An ninh tỉnh Khăm Muộn (Lào) đã kịp thời tặng quà động viên và thưởng nóng cho lực lượng đấu tranh, phá án 50 triệu đồng.

Đức Thuận
.
.
.