Vác dao chém bạn nhậu

Thứ Năm, 10/07/2008, 15:39
Đang nhậu vui vẻ, Cảm và Xuân xích mích gây gổ. Anh Xuân đã bị Cảm lấy dao phay đuổi theo chém 2 nhát lên người.

Khoảng 18h ngày 26/6, tại nhà anh Phạm Trung (50 tuổi), ở thôn 3, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) tổ chức tiệc nhậu linh đình. Tham gia nhậu gồm có Phạm Trung, Lưu Văn Cảm (30 tuổi), Hà Ngọc Hùng, Phạm Văn Huy, Phạm Đắng, Đặng Văn Xuân, Phạm Lợi và Phạm Anh đều ngụ xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa.

Ban đầu, khí thế bàn nhậu hồ hởi vui vẻ, nhưng đến giữa tiệc Lưu Văn Cảm và Đặng Văn Xuân xích mích gây gổ nhau. Cảm lên giọng côn đồ hăm dọa đòi đánh dằn mặt Xuân.

Biết gặp phải "thứ dữ", anh Xuân im lặng. Nhưng tên Cảm càng trở nên hung hăng cầm con dao Thái Lan lao tới đâm anh Xuân, nhưng được một số người trong bàn nhậu ngăn chặn và giật lấy con dao.

Anh Xuân hoảng sợ bỏ chạy trốn vào nhà chị Đặng Thị Hoa. Tên Cảm tiếp tục chạy qua nhà chị Võ Thị Đào ở gần đó lấy một con dao phay xông vào nhà chị Hoa chém anh Xuân cho bằng được. Chạy không thoát khỏi kẻ truy sát mình, anh Xuân liên tiếp bị y chém 2 nhát dao lên người. Chạy được 1 đoạn, anh Xuân ngã quỵ dưới đất trống phía ngoài nhà của chị Hoa.

Khi thấy máu trên người anh Xuân chảy ra xối xả, tên Cảm mới chịu dừng tay và bỏ đi.

Nạn nhân được gia đình chuyển cấp cứu nhiều tuyến bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng, vào ngày 29/6, nạn nhân đã chết tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Được sự vận động của gia đình và Công an huyện Tư Nghĩa, tên Cảm đã đến Công an xã Nghĩa Lâm đầu thú

Thành Sự
.
.
.