Uống hết két bia mới được "vui vẻ"

Thứ Năm, 14/08/2008, 17:46
Hường và Tâm tổ chức hoạt động mại dâm bằng cách cho các tiếp viên nữ đi bán dâm khi khách có yêu cầu, tuy nhiên nhà hàng có "quy định ngầm" là khách phải uống từ 1 két bia trở lên thì mới giải quyết việc này.

Qua nguồn tin của quần chúng về tụ điểm mại dâm ở nhà hàng Trang Thanh Lan (số 269 đường Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận Phú Nhuận, TP HCM), các trinh sát Đội 5-PC14 đã tiến hành xác minh theo dõi.

Lúc 16h30' ngày 12/8, trinh sát phát hiện 3 tiếp viên nữ của nhà hàng này rời khỏi quán để đến điểm hẹn là khách sạn Trúc Mai (số 9 Trương Quốc Dung, phường 9, quận Phú Nhuận).

Ngay sau đó, Đội 5-PC14 đã nhanh chóng phối hợp cùng Công an quận Phú Nhuận tiến hành kiểm tra khách sạn Trúc Mai. Tại các phòng 3, 5, 6 lực lượng Công an bắt quả tang 3 nữ tiếp viên trên đang bán dâm cho khách nên đã lập biên bản đưa về cơ quan điều tra.

Qua khai thác nhanh các đối tượng, được biết nhà hàng Trang Thanh Lan có hơn 20 tiếp viên nữ do hai "quản lý đào" là Nguyễn Thị Hường, 36 tuổi và Võ Thanh Tâm, 35 tuổi, điều động.

Từ đầu năm 2008 Hường và Tâm tổ chức hoạt động mại dâm bằng cách cho các tiếp viên nữ đi bán dâm khi khách có yêu cầu, tuy nhiên nhà hàng có "quy định ngầm" là khách phải uống từ 1 két bia trở lên thì mới giải quyết việc này.

Chủ nhà hàng là Phạm Thị Tuyết, 49 tuổi, ngụ ở số 4/55C Trần Khắc Chân biết việc môi giới mại dâm của quản lý nhưng cũng "bật đèn xanh" bằng cách thưởng 10% trên những hóa đơn từ 1 triệu trở lên cho quản lý nhà hàng. Các tiếp viên nữ thì làm việc không hưởng lương nên hoạt động mại dâm nơi này cứ diễn ra như chuyện… tất nhiên phải có.

Mỗi lượt cho phép các cô gái đi với khách đến khách sạn (giá 700.000đ/lượt) thì quản lý điều đào lấy của khách 100.000đ và khi trở về mỗi cô gái này lại phải nộp thêm cho quản lý 100.000đ. Vào thời điểm trên quản lý Tâm điều 3 cô gái đến khách sạn Trúc Mai để bán dâm cho khách thì bị các trinh sát bắt quả tang.

Tiến hành kiểm tra nhà hàng Trang Thanh Lan, lực lượng Công an tiếp tục tạm giữ 27 đối tượng gồm chủ nhà hàng, nhân viên quản lý, phục vụ và 19 tiếp viên nữ đưa về Công an quận Phú Nhuận tiếp tục điều tra xử lý.

Trước đó 4 ngày, Đội 5-PC14 phối hợp với Công an quận I cũng đã bất ngờ kiểm tra khách sạn Phượng Hoàng ở số 44-46 đường Hoàng Sa, phường Đa Kao, quận 1.

Tại các phòng 305-306-308, các trinh sát phát hiện quả tang 3 cặp nam nữ mua bán dâm, lập biên bản đưa về cơ quan Công an làm rõ.

Điều tra ban đầu được biết, một trong 3 gái mại dâm bị bắt quả tang là "má mì" Trần Thị Bích Hà, 26 tuổi (còn có tên gọi Hà “Huế") là đối tượng tổ chức đường dây gái gọi này.

Bích Hà quê quán ở TP Huế vào TP HCM từ năm 2003, tạm trú ở quận 3 vào làm gái gọi loại sang trong các đường dây cao giá, năm 2005 Hà từng bị bắt quả tang mua bán dâm ở khách sạn Triều Hân (quận 1). Sau đó Hà “Huế" bắt đầu tổ chức riêng cho mình một đường dây gái gọi với khoảng 10 cô chân dài trẻ đẹp và trở thành "má mì".

Hầu hết gái mại dâm và khách hàng đều được Hà câu móc từ các vũ trường, quán bar, với khách trong nước Hà ra giá 100 USD mỗi lần điều gái và lấy tiền môi giới 300.000đ, còn đối với Việt kiều, khách nước ngoài thì "má mì" Hà chặt đẹp từ 150 đến 200 USD (lấy 500.000đ môi giới).

Hiện Công an quận 1 đang thụ lý vụ án trên

Nguyễn Đặng
.
.
.