Từ nghiện ngập trở thành tội phạm

Thứ Tư, 08/04/2009, 10:00
Vương Khánh Thành (42 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TP HCM) là đối tượng nghiện ma tuý được gia đình đưa đi cai nghiện tại Trung tâm Phú Văn (Bình Phước). Sau khi hết thời hạn cai nghiện, Thành xin ở lại lập nghiệp tại xã Phú Văn, huyện Phước Long (Bình Phước).

Tuy nhiên, không lâu sau đó Thành tái nghiện nên từ tháng 1/2008, Thành bỏ về TP HCM sống lang thang. Khoảng 0h30' ngày 9/6/2008, Thành đến ngồi trước vỉa hè trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, quận 3 để chờ gây án.

Vài phút sau, phát hiện chị Gemma Zoe Price (28 tuổi, quốc tịch Anh) đang đi bộ trên lề đường trên tay cầm điện thoại di động, Thành liền đứng dậy dang hai tay chặn lại. Biết gặp kẻ xấu, chị Price quay đầu bỏ chạy thì bị Thành dùng tay ôm lại.

Nạn nhân cố vùng vẫy và kêu cứu liền bị Thành rút dao đâm hai nhát vào người, sau đó Thành chiếm đoạt chiếc điện thoại di động rồi bỏ chạy. Chị Price bị thương tật 29% vĩnh viễn. Ngày 7/4, TAND TP HCM xử sơ thẩm và tuyên phạt Thành mức án 13 năm tù                                                  

H.Anh
.
.
.