Tử hình đối tượng “Giết người, hiếp dâm và cướp tài sản"

Thứ Tư, 11/05/2016, 17:27
Sáng 11-5-2016, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chí Thanh, 23 tuổi, trú tại ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, An Giang tử hình về tội “Giết người, hiếp dâm và cướp tài sản”.

Đồng thời, buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại trên 100 triệu đồng và cấp dưỡng nuôi con bị hại đến tuổi trưởng thành theo quy định của pháp luật.

Bị cáo Nguyễn Chí Thanh trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, vào khoảng 12h ngày 24-11-2015, Nguyễn Chí Thanh đi mua 2 xị rượu trắng và thức ăn rồi đến ngồi trên bờ kênh Sáu Bèo uống rượu một mình. Lúc này, Thanh nhìn thấy bà Trần Thị Kim Ai, 50 tuổi “cùng xóm với Thanh” một mình bơi xuồng từ hướng Campuchia về Việt Nam, biết bà Ai là người bán số đề bên Campuchia, có nhiều tiền và nữ trang, Thanh nảy sinh ý định giết chết bà Ai để cướp tài sản và hiếp dâm.

Để thực hiện, Thanh nấp trên bờ kênh Sáu Bèo đợi bà Ai bơi xuồng đến, Thanh liền nhảy xuống kênh quật ngã và dìm nạn nhân xuống nước tử vong. Sau đó, Thanh kéo xác bà Ai lên cặp bờ kênh rồi thực hiện hành vi giao cấu. Thỏa mãn xong dục vọng, Thanh lấy điện thoại di động, tiền và sợi dây chuyền 01 lượng vàng 18kara.

Sợ bị phát hiện, Thanh kéo bà Ai xuống lòng kênh rồi kéo xuồng đến đè lên người bà Ai để che giấu. Đến khoảng 14h cùng ngày, anh Nguyễn Phi Hùng phát hiện bà Ai nằm chết dưới kênh nên đã trình báo chính quyền địa phương.

Sau khi gây án, Thanh dùng tiền vừa cướp được mua quần, áo, dép và một chiếc nhẫn vàng 18kara rồi đến thị trấn An Phú thuê phòng trọ để nghỉ. Đến sáng hôn sau (25-11), Thanh bị cơ quan Công an bắt giữ.

Tiến Tầm
.
.
.