Tú bà cướp tài sản của “gái gọi”

Thứ Bảy, 22/10/2016, 06:43
Dương Thị Danh (24 tuổi, trú tại xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) cầm đầu đường dây cung cấp “gái gọi” cho các quán karaoke trên địa bàn Hà Nội. 


Trong quá trình điều hành đường dây này, Danh đã chỉ đạo đàn em ép buộc một nữ nhân viên phải viết giấy nhận nợ số tiền 20 triệu đồng với lý do “không làm khách hài lòng”. 

Bị đàn em của Danh dùng hung khí khống chế, nữ nhân viên buộc phải thực hiện sau đó cùng gia đình gửi đơn tố cáo. Ngày 21-10, TAND TP Hà Nội đã xét xử phúc thẩm vụ án này.

Trước đó, phiên toa sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Danh 7 năm 5 tháng tù; Linh và Huy cùng mức án 7 năm 3 tháng tù; Nam bị phạt 4 năm tù về tội cướp tài sản.

Quá trình xét xử phúc thẩm, HĐXX các bị cáo không đưa ra được tình tiết gì mới để có thể xem xét giảm nhẹ hình phạt. Với phán quyết này, HĐXX nên đã giữ nguyên hình phạt của bản án sơ thẩm đối với các bị cáo.
N. Hưng
.
.
.