Truy tố 8 đối tượng trong vụ giết cướp 2 mẹ con chủ quán ở Đak Đoa

Thứ Ba, 09/04/2013, 21:50
Ngày 8/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố 8 bị can trong vụ án giết người, cướp tài sản hết sức dã man, xảy ra ở quán cà phê Sơn Thủy, tổ 6, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.
>> Hung thủ sát hại mẹ con chủ quán cà phê đã sa lưới

Kết quả điều tra xác định, cuối năm 2012, Nguyễn Thanh Tú (19 tuổi) và Nguyễn Ngọc Hiền (21 tuổi), quê ở Bù Đăng, Bình Phước, đối tượng hình sự lang thang ở Bình Dương rủ nhau lên Đak Đoa, Gia Lai để cướp.

Đêm 22/12/2012, Tú và Hiền bắt cháu Trung (14 tuổi), con trai chị Thủy (chủ quán cà phê Sơn Thủy) bịt miệng trói ngoài nhà vệ sinh rồi xông vào buồng ngủ chém chị Thủy hàng chục nhát để cướp tài sản. Tiếp đó, Tú và Hiền còn đâm chết bà Trần Thị Ái (75 tuổi), mẹ chị Thủy, rồi lấy xe máy, vàng, tiền, bỏ trốn vào Bình Dương cùng bạn bè bán tài sản, ăn chơi, sau đó tìm cách trốn sang Campuchia nhưng đã bị bắt giữ.

Cơ quan CSĐT Công an Gia Lai đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Tú và Nguyễn Ngọc Hiền cùng về 2 tội: “Giết người” và “Cướp tài sản”; các bị can Lê Đức Phương (20 tuổi), Đỗ Quốc Thành (20 tuổi), Nguyễn Trọng Sơn (22 tuổi), Nguyễn Trường Sơn (20 tuổi), Nguyễn Phi (24 tuổi) và Lê Thị Thúy Vy (19 tuổi) bị đề nghị truy tố về các tội: Không tố giác tội phạm, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, che giấu tội phạm

N.Như
.
.
.