Bình Dương:

Truy tìm nhóm côn đồ vây chém một gia đình thương binh

Thứ Năm, 05/07/2012, 19:23
Ngày 5/7, Phòng CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, cho biết đang truy tìm nhóm côn đồ chém gây thương tích 4 người trong một gia đình gồm ông Lê Văn Khanh (55 tuổi, thương binh loại I) và vợ là bà Lê Thị Thọ (54 tuổi) cùng hai người con là chị Lê Kim Loan (31 tuổi), Lê Thanh Sơn (27 tuổi).

Tại cơ quan Công an, chị Loan kể lại, lúc 0h45 ngày 4/7, chị Loan đang ngồi bán bánh bao trước cửa nhà tại ấp 3B, xã Thới Hoà, huyện Bến Cát thì có 3 thanh niên đi xe máy đến hỏi mua bánh. Sau khi chị Loan cho biết giá, thì nhóm thanh niên này văng tục chửi bới vì cho rằng chị bán bánh đắt hơn tiệm đối diện bên đường. Thấy nhóm thanh niên còn nhỏ tuổi nhưng lại có thái độ hỗn xược nên chị Loan nói họ qua bên đường mua.

Ngay sau đó, các đối tượng bỏ đi nhưng một lúc sau bất ngờ kéo thêm khoảng chục tên đi trên xe máy mang theo hung khí gậy gộc, mã tấu rượt đuổi đánh chị. Lúc này, vợ chồng ông Khanh và em trai chị Loan trong nhà chạy ra can ngăn thì cũng bị nhóm côn đồ rượt đánh, chém, mặc cho các nạn nhân cầu cứu, van xin. Nhiều người dân chứng kiến không thể giúp gì những nạn nhân trong gia đình ông Khanh vì quá sợ nhóm côn đồ. Sau khi gây án, phát hiện các nạn nhân nằm bất tỉnh dưới lề đường thì nhóm côn đồ mới chịu dừng tay rồi lên xe bỏ chạy khỏi hiện trường. Cả nhà ông Khanh đã dắt nhau đi cấp cứu, khâu vá tại Bệnh viện Mỹ Phước.

Chị Loan bị đánh vỡ đầu phải khâu nhiều mũi, ông Khanh cũng bị đánh thương tích khắp người.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Bá Hoà, trưởng Công an xã Thới Hoà (huyện Bến Cát) cho biết: Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an đến hiện trường nhưng không phát hiện bị hại để lập biên bản vụ việc. Lực lượng Công an đang khoanh vùng đối tượng nghi vấn trên địa bàn để điều tra xử lý nghiêm trước pháp luật

X.M.
.
.
.