Truy đuổi lâm tặc, Đội phó kiểm lâm bị thương

Thứ Tư, 31/05/2017, 17:59
Trong khi truy bắt chiếc xe của lâm tặc, đồng chí Hoàng Ngọc Phan là Đội phó Kiểm lâm cơ động tỉnh Tuyên Quang đã bị thương và được đưa về Hà Nội để điều trị.

Ông Nguyễn Đức Tưng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Tuyên Quang cho biết: Khoảng 2h sáng ngày 30-5, tại khu vực đèo Bụt (xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang), Tổ công tác của Đội kiểm lâm cơ động tỉnh Tuyên Quang phát hiện xe khách 12 chỗ ngồi (BKS 29H - 4443) chạy theo hướng thị trấn Chiêm Hóa, có biểu hiện bất thường nên đã ra tín hiệu kiểm tra.

Các tấm gỗ nghiến trên xe không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.
Lực lượng chức năng tiến hành thẩm định, đo đạc tang vật.

Tài xế đã không chấp hành và lập tức bỏ chạy. Tổ Kiểm lâm đã thông tin tới các lực lượng liên quan phối hợp vây bắt.

Bước đầu, kiểm lâm đã tạm giữ 2 đối tượng vận chuyển lâm sản trái phép, chống người thi hành công vụ.

Qua khám xét, trên xe có 31 tấm gỗ nghiến không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Trong khi truy bắt chiếc xe của lâm tặc, đồng chí Hoàng Ngọc Phan là Đội phó Kiểm lâm cơ động đã bị thương và được đưa về Hà Nội để điều trị.

PV
.
.
.