Trồng cần sa rồi rao bán trên mạng xã hội mời "dân chơi" mua

Chủ Nhật, 06/12/2015, 17:22
Dũng lên mạng tìm mối mua hạt giống để tự trồng cây cần sa tại nhà rồi đăng thông tin quảng cáo lên mạng xã hội để mời gọi "dân chơi" mua sử dụng.
Ngày 6-12, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Dũng, 26 tuổi, trú tại thị trấn Vĩnh Lợi, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 2-12, Tổ công tác Đội CSĐT TP về ma túy Công an quận Nam Từ Liêm đang làm nhiệm vụ tại khu vực Bến xe Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm phát hiện nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính phát hiện bên trong thùng cotton hành lý nam thanh niên này mang theo có chứa các cành lá tươi nghi là cần sa.
Đối tượng Dũng và cây cần sa trong hành lý của Dũng.

Tại cơ quan Công an, danh tính của đối tượng này được xác định là Vũ Dũng, có địa chỉ thường trú như trên. Khai thác nhanh, Dũng khai nhận, cách đây khoảng 1 năm, Dũng tự mày mò lên mạng tìm mối mua hạt giống để tự trồng cây cần sa tại nhà, rồi đăng thông tin quảng cáo lên mạng xã hội để mời gọi "dân chơi" mua sử dụng. 

Chiều 1-12, Dũng nhận được điện thoại của một nam thanh niên không biết tên tuổi, quen biết trên mạng xã hội đặt hàng mua 5 triệu đồng ma túy cần sa và hẹn giao hàng vào sáng hôm sau tại Bến xe Mỹ Đình.

Sau khi nhận được đơn “đặt hàng” của vị khách, sáng sớm 2-12 Dũng ra vườn cắt cần sa tươi do mình tự trồng, đóng gói vào thùng carton, đi xe khách từ Tuyên Quang xuống Bến xe Mỹ Đình để giao hàng. Tuy nhiên, chưa kịp giao cho khách đã bị Tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện, bắt giữ.

Giám định sơ bộ tại phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Hà Nội xác định các cành lá tươi đựng trong túi nilon mà Vũ Dũng đóng gói trong thùng corton để chuyển giao cho khách là cành lá tươi của cây cần sa, có tổng trọng lượng 504,452g.

Tâm Phạm
.
.
.