Trốn truy nã xuống Hà Nội làm thuê

Thứ Ba, 25/08/2015, 09:51
Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ thành công Điền khi Điền đang làm thuê tại 1 cơ sở kinh doanh ở Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội.
Khoảng 14h, ngày 24/8, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội bắt giữ đối tượng Lục Văn Điền (tên gọi khác là Điện), 26 tuổi, trú tại thôn Ken 1, xã Chiềng Ken, Văn Bàn, Lào Cai về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Điền khai nhận, khoảng tháng 6 năm 2014, y cùng Hà Văn Thuận trú tại xã Phong Dụ, Phong Yên, Yên Bái và Nguyên Văn Xuân trú tại Ken 1, xã Chiềng Ken, Văn Bàn, Lào Cai bàn nhau đến xã Nậm Tha, Văn Bàn, Lào Cai ăn trộm trâu; sau khi trộm cắp trâu chúng giao cho Thuận mang về Yên Bái tiêu thụ.

Ngày 17/11/2014, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Bàn ra quyết định truy nã số 04 đối với Lục Văn Điền về hành vi trộm cắp tài sản tại xã Nậm Tha, Văn Bàn, Lào Cai.

Lục Văn Điền bị bắt sau gần 1 năm trốn truy nã.

Trong thời gian lẩn trốn, Điền đã dùng chứng minh thư nhân dân giả để tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ thành công Điền khi Điền đang làm thuê tại 1 cơ sở kinh doanh ở Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội.

Hiện phòng cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Lào Cai đang hoàn thiện hồ sơ bàn giao đối tượng cho Công an huyện Văn Bàn.

Quỳnh Trang - Quang Ninh
.
.
.