Trộm xe mô tô trên đường đi tiêu thụ thì bị bắt

Thứ Ba, 14/02/2017, 19:30
Chiều 14-2 công an TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết, hiện đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Thái Hòa (27 tuổi, ngụ phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi trộm cắp xe mô tô trên địa bàn TP.Mỹ Tho vào trưa cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h50, ngày 14-2, đối tượng Lê Thái Hòa đang ngồi uống cà phê tại một quán cà phê trên đường quốc lộ 50, thuộc địa bàn phường 9, TP.Mỹ Tho. 

Trong khi ngồi trong quán cà phê, Hòa nhìn qua bên đường thấy anh Nguyễn Hoàng Khải (25 tuổi, ngụ phường 9, TP.Mỹ Tho) điều khiển xe mô tô Air Brade BKS 63B9-066.06 đến dựng trước một tiệm đồ sắt để vào lựa sắt.

Đối tượng Lê Thái Hòa tại cơ quan Công an.

Lúc này, Hòa nhìn thấy trên xe còn gắn chìa khóa nên đi qua đường, leo lên xe mô tô mở chìa khóa xe rồi nhanh chóng điều khiển phóng đi. Khi phát hiện chiếc xe bị trộm, anh Khải cùng chủ tiệm dùng xe mô tô khác truy đuổi khảng 4 km trên đường nhưng không phát hiện nên quay về trình báo cơ quan chức năng.

Tang vật được cơ quan chức năng thu hồi.

Nhận được tin báo, Công an TP.Mỹ Tho tiến hành khoanh vùng đối tượng và biết được đối tượng đang điều khiển xe về hướng  TP.HCM để tiêu thụ nên một tổ công tác thuộc Công an TP.Mỹ Tho tiến hành truy bắt, đồng thời phối hợp Công an thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An chặn bắt được đối tượng Hòa khi đang điều khiển xe đến thị trấn Bến Lức.

Làm việc tại cơ quan chức năng, đối tượng Hòa thừa nhận hành vi trộm cắp và cho rằng do nhìn thấy xe không người trông coi và trên xe còn gắn chìa khóa nên nảy sinh ý định trộm cắp để mang đi bán kiếm tiền tiêu xài.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang tiếp tục điều tra làm rõ, đồng thời củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án.

Được biết, đối tượng Lê Thái Hòa từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Thành Danh
.
.
.