Trộm môtô bán làm lộ phí "lên đường" “khua” xe máy

Thứ Ba, 18/12/2007, 09:58
Đức cùng Linh vào huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk làm thuê. Trước khi đi, bọn chúng đã lấy cắp tại địa phương một chiếc môtô bán lấy tiền làm lộ phí. Tại Đắk Lắk, Đức và Linh đã cấu kết với Kiên thành lập băng chuyên đi trộm xe môtô ở hai TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) và Quy Nhơn (Bình Định).

Tối 4/12, trên địa bàn TP Quy Nhơn, Bình Định xảy ra 4 vụ mất trộm xe môtô, trong đó anh Trần Hoàng Phúc (46 tuổi, ở KV6, phường Lê Hồng Phong) dựng xe BKS 77M1-0764 trước cửa, khoảng 10 phút sau phát hiện bị mất cắp.

Qua công tác trinh sát, Công an TP Quy Nhơn phát hiện và truy theo đối tượng, đến ngày 8/12, tại Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Trương Hữu Đức (23 tuổi, ở khối 7, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) thu giữ chiếc xe BKS 77M1-0764 của anh Phúc bị mất cắp.

Qua đấu tranh và xác minh lời khai của Trương Hữu Đức, đến ngày 11/12, tại huyện Ea H'leo, Đắk Lắk, Công an TP Quy Nhơn đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Linh (18 tuổi, ở thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, đang tạm trú tại Ea H'leo).

Theo kết quả điều tra bước đầu, khoảng tháng 6/2007, Trương Hữu Đức cùng Nguyễn Văn Linh vào huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk làm thuê. Trước khi đi, bọn chúng đã lấy cắp tại địa phương một chiếc môtô bán lấy tiền làm lộ phí.

Tại Đắk Lắk, Đức và Linh đã cấu kết với Nguyễn Trung Kiên thành lập băng chuyên đi trộm xe môtô. Các đối tượng sắm các loại dụng cụ như vam, khóa chữ T, chìa khóa, ống tiếp, kìm, dao bấm… bỏ vào thùng mang theo khi đi trộm cắp.

Băng trộm này chủ yếu hoạt động phạm pháp tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), TP Quy Nhơn… Bọn chúng thường đến TP Quy Nhơn vào lúc chiều tối bằng xe ôtô khách và sau đó chia nhau đi dạo trên các tuyến đường, khi thấy có người dựng xe môtô sơ hở thì tìm cách tiếp cận, dùng vam hoặc khóa chữ T mở khóa máy, khóa cổ để lấy cắp. Bọn chúng chủ yếu chỉ lấy xe Wave, Dream II, Future…

Thùng đựng dụng cụ phá khoá xe.

Trong khoảng 1 tháng (từ  đầu tháng 11 đến đầu tháng 12/2007), băng trộm này đã 3 lần xuất hiện tại địa bàn TP Quy Nhơn, gây ra 5 vụ trộm lấy cắp 5 chiếc môtô. Lần thứ nhất, từ 18h đến 20h ngày 4/11, giờ bọn chúng đã lấy cắp trước nhà 137 đường Đống Đa chiếc Yamaha BKS 77X1-3386 của chị Võ Thị Như Mai, sau đó lên phường Nguyễn Văn Cừ lấy cắp trước quán cà phê Mỹ Lan trên đường Chương Dương chiếc xe Wave BKS 77H9-8884 của chị Phạm Thị Thanh Thảo đến uống cà phê  dựng phía trước.

Đến ngày 14/11, bọn chúng quay lại TP Quy Nhơn và lần này lấy cắp xe Wave BKS 77M7-2863 của anh Trần Bá Siêng, ở số 3 đường Thanh Niên và sau đó lấy cắp xe Yamaha BKS 77M6-4526 của anh Nguyễn Hữu Thọ, ở tổ 2, KV6, phường Trần Quang Diệu. Lần thứ 3, lấy cắp xe BKS 77M1-0764 của anh Trần Hoàng Phúc.

Ngoài những vụ trộm môtô trên địa bàn TP Quy Nhơn, băng trộm này còn gây ra 3 vụ trộm tại TP Buôn Ma Thuột, lấy 3 xe môtô. Những chiếc xe môtô lấy cắp được, Trương Hữu Đức và đồng bọn mang vào TP Hồ Chí Minh bán lấy tiền chia nhau.

Cơ quan CSĐT, Công an TP Quy Nhơn đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Trương Hữu Đức và Nguyễn Văn Linh về tội trộm cắp tài sản, đồng thời ra lệnh truy nã đối với Nguyễn Trung Kiên và tiến hành các biện pháp điều tra làm rõ quá trình hoạt động phạm tội của băng trộm chuyên nghiệp này

Xuân Linh
.
.
.