Trộm hơn 22 tỷ đồng cước viễn thông, một người nước ngoài lãnh 18 năm tù

Thứ Năm, 24/09/2009, 09:46
Ngày 22/9, TAND TP HCM đã mở phiên tòa xét xử vụ trộm cước viễn thông và đã tuyên phạt bị cáo Qiu Yo Yao (27 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) mức án 18 năm tù về tội "trộm cắp tài sản".

Theo cáo trạng, Qiu Yo Yao vốn là một kỹ thuật viên tin học, sau khi tốt nghiệp Đại học, Yao về phụ trách mảng kỹ thuật cho Công ty TNHH Khang Hoa tại Trung Quốc (công ty này không có giấy đăng ký kinh doanh).

Tháng 12/2006, Yao cùng một số thành viên trong Công ty là Zheng Long Wu, Zheng Cheng Wei được giao nhiệm vụ qua Việt Nam thuê nhà, thuê nhân viên là người Việt Nam đứng tên ký hợp đồng thuê bao đường truyền Internet, sim điện thoại, tiếp nhận kinh phí, thiết bị từ Trung Quốc để lắp đặt, vận hành, quản lý các hệ thống thiết bị viễn thông chuyển đổi các cuộc gọi quốc tế thành nội hạt trái phép nhằm rút ruột cước viễn thông trên địa bàn TP HCM.

Tính đến khi bị bắt (20/1/2008), Qiu Yo Yao cùng đồng bọn đã chiếm đoạt tổng cộng 22,037 tỷ đồng tiền cước viễn thông của ngành Bưu chính viễn thông Việt Nam

H.Anh
.
.
.